Báo Trung Quốc nhầm đoàn nhà đứng thứ nhì tại Olympic 2016

Tân Hoa Xã đưa tin đoàn thể thao nước họ đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương Rio 2016, trong khi thực tế đoàn Anh quốc có nhiều hơn họ một HC vàng.

Bản tin hôm 22/8 của Tân Hoa Xã có đoạn viết: “Với tổng số 70 huy chương, gồm 26 vàng, 18 bạc và 26 đồng, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương. 26 HC vàng tại Rio de Janeiro là thành tích đi xuống so với 38 HC vàng tại London cách đây bốn năm, và 51 HC vàng ở Bắc Kinh 2008”.

bao-trung-quoc-nham-doan-nha-dung-thu-nhi-tai-olympic-2016

Một đoạn trong bản tin của hãng tin Trung Quốc nhầm lẫn về vị trí trên bảng tổng sắp huy chương Rio 2016.

Tuy nhiên, trên thực tế, theo bảng huy chương do chính Ban tổ chức Olympic Rio 2016 công bố, Anh quốc là đoàn giành vị trí thứ hai với 27 HC vàng, 23 HC bạc và 17 HC đồng, xếp trên Trung Quốc. Mỹ đứng đầu với 46 HC vàng, 37 bạc và 38 đồng.

Trung Quốc đúng là có tổng số huy chương nhiều thứ hai tại Rio 2016 (70 tấm), sau Mỹ (121) và trên Anh quốc (67). Nhưng vị trí của các đoàn tại những đại hội thể thao lớn trước tiên được xác định dựa theo số HC vàng, nếu bằng nhau mới xét tiếp tới số HC bạc và HC đồng.

bao-trung-quoc-nham-doan-nha-dung-thu-nhi-tai-olympic-2016-1

Nhảy cầu là môn mang lại cho đoàn Trung Quốc nhiều HC vàng nhất tại Rio 2016, với 7 chiếc. Trong ảnh là VĐV 15 tuổi Ren Qian (giữa) mừng chiếc HC vàng nội dung 10m cầu cứng. Ảnh: Reuters.

“Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc đã bỏ qua thành tích của Vương Quốc Anh. Thực tế Anh đã có kỳ Olympic đáng kinh ngạc với 27 HC vàng và vị trí thứ hai trong bảng thành tích huy chương, xếp trên các đoàn Trung Quốc, Nga, Đức”, tờ Sun của Anh viết.

“Sau hai thập kỷ thể thao được đầu tư mạnh nhờ Quỹ xổ số, Anh đã trở thành một cường quốc thể thao tại Olympic. Thành tích tại Rio 2016 bỏ xa kỳ Olympic buồn phát khóc tại Atlanta cách đây 20 năm, thời điểm Anh chỉ giành được một HC vàng nhờ công của bộ đôi Steve Redgrave và Matthew Pinsent ở môn chèo thuyền”, tờ Sun viết thêm.

bao-trung-quoc-nham-doan-nha-dung-thu-nhi-tai-olympic-2016-2
 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.