Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 28/3, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile đang có chuyến thăm Nghệ An.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile và phái đoàn đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile và phái đoàn đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tham gia phái đoàn có ngài Sergio Narea - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam; cùng Quận trưởng và các lãnh đạo Quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago - nơi có công viên và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Phạm Trường Giang - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Chile.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Quan hệ giữa Việt Nam và Chile được bắt đầu trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam diễn ra cam go, ác liệt; khởi đầu là cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende Gossens (sau này là Tổng thống Chile) vào tháng 5/1969. Cuộc gặp đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Chile.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile. Ảnh: Thành Duy

Chile là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/3/1971. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện từ năm 2007. Mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa 2 nước ngày càng gần gũi và tin cậy thông qua đối thoại thường xuyên các cấp, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục duy trì đà gia tăng, đặc biệt là sau khi hai bên thông qua Hiệp định Thương mại tự do năm 2011 và cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký tháng 3/2018; thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)… cũng như sự phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hiện Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam sang Mỹ Latinh. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước năm 2022 đạt 2,15 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu 1,72 tỷ USD và nhập khẩu 431 triệu USD.

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý vui mừng đón tiếp bà Michelle Bachelet và phái đoàn lần đầu tiên đến thăm Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp của cựu Tổng thống Chile đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Đây là minh chứng sinh động về sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp hơn 50 năm qua của 2 quốc gia Việt Nam - Chile, là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và Chile.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp 2 nước Chile và Việt Nam kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đất nước luôn coi bà là một người bạn thân thiết, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho cá nhân bà và phái đoàn.

Ngài Mauro Elias Tamayo - Quận trưởng quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago, Chile phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thành Duy

Ngài Mauro Elias Tamayo - Quận trưởng quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago, Chile phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thành Duy

Điểm lại những dấu mốc trong mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam bắt đầu từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, đặc biệt, trong thời kỳ chế độ độc tài Pinochet, mặc dù rất khó khăn, song quận Cerro Navia luôn gìn giữ Quảng trường Hồ Chí Minh và bây giờ là Công viên Hồ Chí Minh, bà Michelle Bachelet chia sẻ: Tình cảm của người dân Chile dành cho Việt Nam không chỉ trong trái tim mà còn hành động cụ thể.

Do đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của 2 nước, bà rất mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các địa phương và các hoạt động giao lưu nhân dân 2 nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ những ấn tượng, cảm nhận về tình cảm tốt đẹp, nồng ấm, cũng như thành tựu phát triển của Chile trong chuyến thăm vào tháng 10/2022 khi tham gia phái đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An cũng như các đối tác Chile.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Chile đạt hơn 1,2 triệu USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Giày, dép, bột đá vôi trắng, đồ thủ công mỹ nghệ, gạo... Hiện tại, Nghệ An chưa có kim ngạch nhập khẩu từ Chile. Trên địa bàn tỉnh cũng chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ Chile.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài Sergio Narea - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài Sergio Narea - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Cho rằng, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Chile còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý rất mong muốn cựu Tổng thống Michelle Bachelet, ngài Đại sứ, ngài Quận trưởng và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Chile sẽ tạo cầu nối thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Chile hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng thông tin tới cựu Tổng thống Michelle Bachelet và thành viên trong đoàn về kế hoạch sang thăm và làm việc tại Chile của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An, dự kiến vào cuối năm nay để triển khai các chương trình hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài Mauro Elias Tamayo - Quận trưởng quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago, Chile. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài Mauro Elias Tamayo - Quận trưởng quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago, Chile. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt là phối hợp với quận Cerro Navia triển khai Dự án “Ký ức Việt Nam - Chile”. Đây là dự án xây dựng không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua xem hình ảnh và video mô phỏng về không gian trưng bày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý rất cảm kích về tình cảm tốt đẹp mà đất nước Chile và quận Cerro Navia đã dành cho Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nói riêng.

Tỉnh Nghệ An hết sức ủng hộ và đồng tình chủ trương triển khai dự án, để khi hoàn thành sẽ tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước, đặc biệt là đối ngoại nhân dân. Đồng thời, qua chuyến công tác, tỉnh Nghệ An mong muốn có chương trình hợp tác với quận Cerro Navia.

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cựu Tổng thống Michelle Bachelet, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, quận Cerro Navia để chuyến thăm của đoàn Nghệ An tới Chile thành công tốt đẹp, mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Bà Michelle Bachelet chia sẻ những tình cảm đặc biệt đối với đất nước, con người Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu trong quá trình xây dựng đất nước hôm nay; đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng trong lòng những người yêu hòa bình trên thế giới; qua đó, cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai Dự án “Ký ức Việt Nam - Chile” tại quận Cerro Navia; cũng như hỗ trợ phái đoàn tỉnh Nghệ An có chuyến thăm và làm việc tại Chile đạt hiệu quả cao nhất, nhằm khai thác tốt các dư địa hợp tác giữa hai bên.

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile cùng phái đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile cùng phái đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng những tình cảm tốt đẹp của bà Michelle Bachelet và phái đoàn dành cho tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ thông qua đường ngoại giao có công hàm chính thức nhằm phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc tại Chile của đoàn công tác tỉnh Nghệ An.

Bà Michelle Bachelet Jeria sinh ngày 29/9/1951, tại Thủ đô Santiago, là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Chile sau khi đắc cử vào tháng 12/2005, chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên từ tháng 3/2006 đến tháng 3/2010. Sau đó, bà tái đắc cử và chính thức nhậm chức Tổng thống Chile nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2014 - 2018. Đây là lần thứ 4 bà sang thăm Việt Nam.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.