Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/1 (tức mùng 5 Tết), tại Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Châu Khang
Các đại biểu tham gia trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Châu Khang

Tại Lễ phát động, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây tại cơ quan, đơn vị mình cũng như việc trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ra quân hưởng ứng trồng cây. Ảnh: Châu Khang

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ra quân hưởng ứng trồng cây. Ảnh: Châu Khang

Với phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, các cơ quan đơn vị xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng đạt kết quả tốt.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây tại các cơ quan, đơn vị mình. Dự kiến năm nay cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng hơn 50.000 cây, trong đó có hơn 3.000 cây ăn quả các loại và hơn 48.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát được trồng mới trong khuôn viên của Bộ CHQS tỉnh, khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã và khu căn cứ hậu cần và thao trường huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.