Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 huyện Yên Thành từ 12h trưa ngày 19/8

(Baonghean.vn) - Dự báo dịch bệnh có nhiều nguy cơ lây lan ra diện rộng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng ý với đề xuất của huyện Yên Thành và quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Yên Thành từ 12h ngày 19/8.

Rạng sáng 19/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng huyện Yên Thành khi địa phương này có nhiều nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành: Trong ngày 18/8, huyện Yên Thành có 04 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (có triệu chứng lâm sàng; thực hiện test nhanh 2 lần dương tính) tại các xã Tăng Thành, Đô Thành, Phú Thành và Công Thành. Qua điều tra truy vết, có rất nhiều người liên quan đến 4 trường hợp này ở trên địa bàn 7/39 xã, thị trấn.

Yên Thành đang có 3 nguồn nguy cơ lây nhiễm chính, đó là: 03 trường hợp nghi nhiễm là sinh viên của trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc (thành phố Vinh) trở về địa phương vào ngày 16/8; nguồn từ 02 ca nhiễm ở xã Diễn Yên và Diễn Đoài với 01 trường hợp nghi nhiễm; nguồn từ ca nhiễm ở huyện Đô Lương với 01 trường hợp F1 tiếp xúc gần).

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành báo cáo tình hình dịch trên địa bàn với nhiều nguy cơ mới. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành báo cáo tình hình dịch trên địa bàn với nhiều nguy cơ mới. Ảnh: Thành Chung

Phòng chống dịch Covid-19, huyện Yên Thành đã xem 4 trường hợp nghi nhiễm giống như trường hợp nhiễm để gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống: Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm; thực hiện phun hóa chất, tiêu độc khử trùng nơi ở, địa điểm đi đến của người nghi nhiễm; điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Tại cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của huyện Yên Thành trong phòng chống dịch. Đồng thời, yêu cầu huyện Yên Thành cần kích hoạt cấp độ cao nhất phòng chống dịch; khẩn trương truy vết triệt để, tránh bỏ sót và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay những nhóm có nguy cơ cao trong cộng đồng.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng ý với đề xuất của huyện Yên Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Thành Chung
Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng ý với đề xuất của huyện Yên Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Thành Chung

Dự báo tình hình dịch bệnh tại Yên Thành đang có nhiều nguy cơ lây lan ra diện rộng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng ý với đề xuất của huyện Yên Thành và quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Yên Thành, bắt đầu từ 12h ngày 19/8/2021.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu huyện Yên Thành thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly "ai ở đâu ở đó", "nhà cách ly với nhà, người cách ly với người"; khẩn trương thiết lập các điểm chốt;  tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch; tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, thực hiện tốt công tác phòng dịch, nhằm sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.