Cần đánh giá đúng nguyên nhân lũ lụt ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là vấn đề được nêu ra tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức sáng 6/9.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Các đồng chí Kha Văn Tám – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo -  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông; kịp thời phản ánh, thông tin đầy đủ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và các vấn đề thời sự, tình hình mọi mặt diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, nhiều cơ quan báo chí, nhiều phóng viên bám sát tình hình lũ lụt và những khó khăn của đồng bào miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng để phản ánh, tuyên truyền, đồng thời có những hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay khắc phục.
Bên cạnh hoạt động và đóng góp tích cực của báo chí, theo đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí phản ánh thiếu khách quan, rút “tít” sai bản chất vấn đề. Vì vậy đề nghị các cơ quan báo chí cần khắc phục.
p
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí phản ánh thiếu khách quan, rút “tít” sai bản chất vấn đề; vì vậy đề nghị các cơ quan báo chí cần khắc phục. Ảnh: Mai Hoa

Tại giao ban, nhiều vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy và UBND tỉnh vào cuộc và chỉ đạo.

Quan tâm đến tình hình lũ lụt ở các huyện miền Tây vừa qua, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị tỉnh cần đánh giá toàn diện nguyên nhân của lũ lụt, trong đó làm rõ có nguyên nhân từ thủy điện là bao nhiêu phần trăm. Từ đó, đề ra các biện pháp, giải pháp để không lặp lại tình trạng này cũng như gắn trách nhiệm trong vấn đề khắc phục đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng.

p
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai với cách làm thống nhất, khoa học hơn và làm tốt công tác tư tưởng trong việc điều chuyển giáo viên THCS xuống tiểu học. Ảnh: Mai Hoa

Đề cập đến vấn đề điều chuyển giáo viên bậc THCS xuống bậc tiểu học, mỗi địa phương làm mỗi kiểu, chưa có sự thống nhất và chưa tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai với cách làm thống nhất, khoa học hơn và làm tốt công tác tư tưởng cho giáo viên.

Nhà báo Trần Quang Đại (báo Lao động) cho rằng, để hạn chế những bài báo thiếu trung thực hoặc vi phạm pháp luật thì các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần thay đổi cách đánh giá hoạt động của báo chí hàng tháng, cụ thể là cần đánh giá, biểu dương những bài báo mà ở đó nhà báo có sự lao động thật sự và có sức lan tỏa; gắn với đó là cần thẳng thắn chỉ ra những nhà báo, những bài báo kém hoặc thông tin sai sự thật, không né tránh.  

p
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám định hướng một số trọng tâm tuyên truyền trong tháng 9. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp từ nhiều ngành, cơ quan, đơn vị thì theo một số nhà báo vẫn còn tình trạng một số ngành, cơ quan né tránh hoặc gây khó dễ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí bằng cách hẹn dài làm mất thời gian và đi lại nhiều lần của cơ quan báo chí hoặc tự đặt ra “giấy phép con” trên Luật báo chí.

Một số cơ quan báo chí cũng đề nghị tỉnh cần nghiêm túc xử lý các vấn đề mà báo chí phản ánh, từ đó hạn chế việc sai nhỏ thành sai to hoặc từ cá biệt thành phổ biến...

Tại cuộc giao ban, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám đã định hướng một số trọng tâm tuyên truyền trong tháng 9, trong đó quan tâm, giành thời lượng phản ánh, tuyên truyền trên cơ sở phân tích sâu và hiến kế cho tỉnh trong việc thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị các cấp về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Kha Văn Tám cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần dành thời lượng, mở chuyên trang tiếp tục hưởng ứng các giải báo chí có chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo và hứa sẽ tham mưu với Tỉnh ủy để chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí quan tâm.
đ
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2018. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò báo chí cách mạng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và các nhà báo cần phát huy phẩm chất, đạo đức của nhà báo cách mạng, đồng hành với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích, góp ý để Nghệ An phát triển bền vững.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.