Cây thông độc đáo làm từ 2.600 chiếc đèn lồng màu xanh ở Giáo xứ Bố Sơn

Cây thông độc đáo làm từ 2.600 chiếc đèn lồng màu xanh ở Giáo xứ Bố Sơn

(Baonghean.vn) - Được trang trí từ hàng nghìn chiếc đèn lồng, cây thông đón Giáng sinh ở Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mang vẻ đẹp lung linh, độc đáo.

bna_1.JPG
Dịp này, tham quan Giáo xứ Bố Sơn, du khách không khỏi ấn tượng với cây thông Noel làm từ hàng nghìn chiếc đèn lồng rực sáng trong khuôn viên thánh đường. Ảnh: Huy Thư
bna_2..JPG
Anh Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban Giới trẻ của Giáo xứ cho biết: Cây thông này cao 23m, treo 2.600 chiếc đèn lồng màu xanh. Hành lang bảo vệ dưới chân cây thông được thiết kế hình vuông gắn lồng đèn, có 2 cửa ra vào cùng mô hình cỗ xe tuần lộc... Ảnh: Huy Thư
bna_3..JPG
Mặt dưới của cây thông gắn khá nhiều dây kim tuyến và những chiếc bóng đèn treo trong nón lá. Ảnh: Huy Thư
bna_4.JPG
Thân cây thông có 3 tầng. Để lắp ráp các tầng, giới trẻ Giáo xứ đã dùng máy cẩu nâng từng tầng xếp lên nhau. Ảnh: Huy Thư
bna_5..JPG
Anh Hoàng cho biết thêm, lựa chọn đèn lồng màu xanh để tạo nên cây thông xanh, thể hiện sự tươi mới, hy vọng và chuyển tải thông điệp Giáng sinh an lành, mong ước hòa bình cho toàn thế giới. Ảnh: Huy Thư
bna_6.JPG
Năm nay, giới trẻ Giáo xứ Bố Sơn tổ chức trang trí đón Giáng sinh khá sớm. Từ ngày 10/11/2023, mọi người đã bắt tay thiết kế cây thông, làm hang đá, kết tràng hạt mân côi... Ảnh: Huy Thư
bna_7..jpg
Cây thông đèn lồng không chỉ để lại ấn tượng cho người xem bởi hình dáng, kích thước, sắc màu, mà còn hấp dẫn bởi những màn phun mưa tuyết tuyệt đẹp. Ảnh: Huy Thư
bna_7.JPG
Cây thông đèn lồng lung linh trong đêm bên thánh đường Giáo xứ Bố Sơn chào đón Giáng sinh 2023 tạo nên điểm check-in tuyệt đẹp. Ảnh: Huy Thư
bna_8.JPG
Giáo xứ Bố Sơn có 4 Giáo họ (Bố Sơn, Vạn Tằng, Tân Hương, Vạn Phúc) với hơn 550 hộ dân, hàng nghìn nhân khẩu. Hòa chung với niềm vui của đồng bào công giáo trên khắp mọi miền, bà con giáo dân ở Giáo xứ Bố Sơn đang hân hoan chào đón Noel trong niềm vui mới. Ảnh: Huy Thư
Cây thông đèn lồng lung linh trong đêm. Video: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.