Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.

Cùng tham dự phiên tiếp công dân có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND TP. Vinh.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Hoàng Thị Thùy, trú khối 12, phường Hưng Bình (TP. Vinh). Bà Thùy kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 111, tờ bản đồ số 18, khối 20, phường Hưng Bình của gia đình cho ông Võ Ngọc Sơn theo quy định.

Báo cáo tóm tắt nội dung vụ việc, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, thửa đất của bà Hoàng Thị Thùy được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2015, có diện tích 189,9 m2. Tháng 3/2022, bà Thùy bán cho gia đình ông Võ Ngọc Sơn, khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng phát hiện có vướng mắc.

Công dân Hoàng Thị Thùy trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công dân Hoàng Thị Thùy trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cụ thể, quy hoạch phân khu có sự thay đổi, trong đó, hiện trạng diện tích đất của gia đình bà Thùy còn lại 185,1m2. Nguyên nhân do thửa đất của gia đình ông Quyền (hộ bên cạnh) lấn sang đất của gia đình bà Thùy 11,5m2. Trong khi đó, đất của bà Thùy lấn sang thửa đất gia đình ông Thể (hộ bên cạnh) 7,1m2; lấn sang đường giao thông 3,9m2. Các hộ dân này đều đã xây dựng nhà kiên cố, không có sự tranh chấp.

UBND phường Hưng Bình (TP. Vinh) đã thông báo với các hộ dân về nội dung này và tổ chức hòa giải giữa các hộ gia đình với nhau. Tại buổi hòa giải, các hộ dân đồng tình với hiện trạng sử dụng đất, nhưng khi tổ chức cắm mốc thực địa thì hộ gia đình ông Quyền và ông Thể không đồng tình. Vì thế, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Thùy cho gia đình ông Sơn chưa thực hiện được.

Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo nội dung vụ việc và đề xuất hướng giải quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo nội dung vụ việc và đề xuất hướng giải quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Cho ý kiến về vụ việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề nghị giao chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vinh đo đạc lại hiện trạng sử dụng đất của bà Thùy, cho các hộ dân liền kề ký xác nhận vào kết quả trích đo để lập hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thùy.

Nếu các hộ dân không ký, thành phố Vinh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, để xử lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai với hiện trạng sử dụng.

Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt đề xuất hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt đề xuất hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe kiến nghị của công dân, ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận hướng giải quyết vụ việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc công dân kiến nghị xem xét thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục chuyển nhượng là hợp pháp và chính đáng.

Nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh chủ trì, chỉ đạo các cơ quan của thành phố thực hiện các thủ tục theo quy định để tiến hành đo đạc, xác định lại chính xác diện tích đất của bà Thùy và các hộ liên quan đang sử dụng. Trên cơ sở đó, thống nhất với các hộ dân về diện tích để thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trường hợp các hộ dân không thống nhất, UBND TP. Vinh nghiên cứu phương án lập đoàn thanh tra, nếu phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân được cấp không đúng diện tích với hiện trạng thì tiến hành thu hồi, và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng hiện trạng, đúng quy định. Trên cơ sở đó, thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo nhu cầu của công dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn TP. Vinh thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cố gắng vận động, thuyết phục để công dân đồng tình với hiện trạng, tránh để xảy ra khiếu kiện. TP. Vinh báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Tiếp dân tỉnh và thông báo cho công dân trước ngày 31/5/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu lãnh đạo UBND TP. Vinh kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, ý thức, tác phong của những cán bộ khi giải quyết thủ tục đất đai cho người dân; nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...