Chung kết và trao giải cuộc thi 'Người đẹp phố biển'

(Baonghean.vn) – Tối 08/7, tại Quảng trường Bình Minh – thị xã Cửa Lò, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức đêm chung kết, trao giải cuộc thi "Người đẹp phố biển". 

Tham dự đêm chung kết và trao giải cuộc thi có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và nhà tài trợ. 

Ban Giám khảo cuộc thi gồm: diễn viên Minh Tiệp - Trưởng Ban giám khảo; Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Phó Ban Giám khảo; NSƯT Bùi Xuân Lộc, Á hậu Nguyễn Thụy Vân, nhà báo Trung Hiền, bà Hà Thị Phương Hiền, bà Vũ Thị Hồng Vân thành viên ban giám khảo.

15 thí sinh xinh đẹp, tài năng có mặt ở đêm chung kết và trao giải cuộc thi
15 thí sinh xinh đẹp, tài năng có mặt ở đêm chung kết và trao giải cuộc thi "Người đẹp phố biển" sẽ tham gia 4 phần thì để tìm ra 3 gương mặt đẹp nhất tham gia cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016".

Cuộc thi 'Người đẹp phố biển' Cửa Lò 2016 là sự kiện trong chuỗi tổ chức các hoạt động du lịch Nghệ An năm 2016, nhằm quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp các giá trị tài nguyên lịch sử văn hóa, con người xứ Nghệ. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Tự tin, hội tụ và tỏa sáng”.

Đối tượng tham gia dự thi là nữ thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 27, đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại địa bàn tỉnh Nghệ An; nữ thanh niên Nghệ An (hoặc là người có quê quán ở Nghệ An) hiện đang sinh sống, học tập, công tác, lao động ở các trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và thế giới.

Các đại biểu tham dự đêm chung kết cuộc thi Người đẹp phố biển năm 2016.
Các đại biểu tham dự đêm chung kết cuộc thi Người đẹp phố biển năm 2016.

Vòng sơ khảo có 70 thí sinh dự thi. Trải qua 3 phần thi (chỉ số hình thể, chỉ số kỹ năng giao tiếp, chỉ số khả năng trình diễn sân khấu, catwak), ban tổ chức đã lựa chọn 28 thí sinh bước vào vòng chung khảo.

Trong khuôn khổ cuộc thi, 28 thí sinh lọt vào vòng chung khảo đã được rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng về biểu diễn, giao tiếp ứng xử; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa như tình nguyện “Làm cho biển sạch hơn”, giao lưu “Tuổi trẻ tri ân” tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tại vòng chung khảo, 28 thí sinh đã trải qua 4 phần thi: Trang phục áo dài Việt Nam, Người đẹp biển (áo tắm), Trang phục dạ hội - trang phục tự chọn và Tài năng. Kết thúc vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết, trao giải.

Thành viên Ban giám khảo cuộc thi: Diễn viên Minh Tiệp và Á hậu Thụy Vân.
Thành viên Ban giám khảo cuộc thi: Diễn viên Minh Tiệp và Á hậu Thụy Vân.

Tại đêm chung kết, trao giải cuộc thi “Người đẹp phố biển”, 15 thí sinh sẽ tiếp tục trải qua 3 vòng thi Trang phục áo dài Việt Nam; Người đẹp biển (áo tắm), Trang phục dạ hội - trang phục tự chọn để lựa chọn ra 5 thí sinh vào phần thi ứng xử.

Tại phần thi ứng xử, 5 thí sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn vị giám khảo ra câu hỏi cho mình. Trên cơ sở kết quả của phần thi ứng xử và tổng hợp kết quả các phần thi trước, Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu: Người đẹp thứ ba, người đẹp thứ hai và người đẹp phố biển năm 2016. Top 3 của cuộc thi “Người đẹp phố biển” 2016 sẽ có cơ hội vào thẳng vòng thi chung khảo của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”.

Đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh tới chứng kiến đêm chung kết.
Đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh tới chứng kiến đêm chung kết.
15 thí sinh đại diện cho vẻ đẹp hình thể, tâm hồn người con gái xứ Nghệ.
15 thí sinh đại diện cho vẻ đẹp hình thể, tâm hồn người con gái xứ Nghệ.
Các thi sinh bươc vào phần thi đầu tiên của đêm chung kết: Trang phục áo dài truyền thống.
Các thí sinh bước vào phần thi trang phục áo dài truyền thống.

Các thí sinh trình diễn phần thi áo tắm
Các thí sinh trình diễn phần thi áo tắm
5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử
5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử

Cả 15 thí sinh tham dự đêm chung kết, trao giải cuộc thi đều được trao giấy chứng nhận, quà từ Ban Tổ chức; được Công ty MTS Việt Nam tài trợ miễn phí 1 khóa học người mẫu trong 2 tháng tại Hà Nội. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc nhất ở các hạng mục khác nhau.

Nhóm PV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.