Trồng chuối xuất khẩu ở Tân Kỳ

Chuối Nam Mỹ trên đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -  Chuối già Nam Mỹ là giống chuối có giá trị thương mại cao, từng chiếm tới 47% tổng sản lượng toàn cầu đang được trồng ở Tân Kỳ và cho hiệu quả cao.
Đồi chuối 6 ha ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ của anh Lê Văn Chiến trồng từ năm 2020. Hiện chuối đã cho thu hoạch mùa thứ hai, được đầu tư bài bản, được tưới bằng công nghệ nhỏ giọt. Giống chuối là chuối già Nam Mỹ, một giống chuối cho chất lượng và hiệu quả cao trên thế giới. Ảnh: Trân Châu

Đồi chuối 6 ha ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ của anh Lê Văn Chiến trồng từ năm 2020. Hiện chuối đã cho thu hoạch mùa thứ hai, được đầu tư bài bản, được tưới bằng công nghệ nhỏ giọt. Giống chuối là chuối già Nam Mỹ, một giống chuối cho chất lượng và hiệu quả cao trên thế giới. Ảnh: Trân Châu

Giống chuối này được anh Lê Văn Chiến nhập từ miền Nam về. 9 tháng sau khi trồng, chuối cho thu hoạch. Giá bán hiện nay là 5.000 đồng/kg. Mỗi buồng chuối nặng khoảng 2 yến. Năm đầu tiên, đồi chuối 2 vạn cây mang về doanh thu 2 tỷ đồng.Ảnh: Trân Châu

Giống chuối này được anh Lê Văn Chiến nhập từ miền Nam về. 9 tháng sau khi trồng, chuối cho thu hoạch. Giá bán hiện nay là 5.000 đồng/kg. Mỗi buồng chuối nặng khoảng 2 yến. Năm đầu tiên, đồi chuối 2 vạn cây mang về doanh thu 2 tỷ đồng.Ảnh: Trân Châu

Toàn bộ diện tích chuối được đầu tư tưới theo hệ thống tưới phun. Quả được bao bọc bằng ni lông để bảo vệ khỏi sâu bệnh. Ảnh: Trân Châu

Toàn bộ diện tích chuối được đầu tư tưới theo hệ thống tưới phun. Quả được bao bọc bằng ni lông để bảo vệ khỏi sâu bệnh. Ảnh: Trân Châu

Chuối già Nam Mỹ sau 9 tháng là cho quả. Hiện anh Chiến đang thu hoạch vụ thứ hai. Ảnh tư liệu.

Chuối già Nam Mỹ sau 9 tháng là cho quả. Hiện anh Chiến đang thu hoạch vụ thứ hai. Ảnh tư liệu.

Toàn bộ chuối hiện được một công ty phía Nam bao tiêu, bán ở các siêu thị và xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Trân Châu

Toàn bộ chuối hiện được một công ty phía Nam bao tiêu, bán ở các siêu thị và xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Trân Châu

Mô hình chuối già Nam Mỹ ở huyện Tân Kỳ hiện đã được Nghệ An cấp chứng chỉ sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Lê Viết Quý - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ cho biết, huyện đang trăn trở để mở rộng diện chuối khi có điều kiện. Ảnh: Trân Châu

Mô hình chuối già Nam Mỹ ở huyện Tân Kỳ hiện đã được Nghệ An cấp chứng chỉ sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Lê Viết Quý - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ cho biết, huyện đang trăn trở để mở rộng diện chuối khi có điều kiện. Ảnh: Trân Châu

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.