Công bố quyết định công nhận điểm du lịch sinh thái tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng ngày 24/4, tại xã Thanh Thuỷ, UBND huyện Thanh Chương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh. Ảnh: MH

Tham dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch và lãnh đạo huyện Thanh Chương; đại diện các công ty lữ hành, cơ sở du lịch trong tỉnh.

Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương bắt đầu xây dựng từ năm 2016 với chủ trương ban đầu là phát triển kinh tế nông nghiệp đơn thuần theo mô hình VAC, vừa kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà và thả cá.

Năm 2019 chủ đầu tư chuyển hướng đầu tư sang mô hình trang trại du lịch sinh thái HDT. Ngày 04/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 894 công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch của tỉnh. Hiện tại, khu du lịch bao gồm các hoạt động trải nghiệm gắn với canh nông; dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí.

Ông Nguyễn Đình Hợp – Giám đốc Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ báo cáo quá trình đầu tư của dự án. Ảnh: MH

Ông Nguyễn Đình Hợp – Giám đốc Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ báo cáo quá trình đầu tư của dự án. Ảnh: MH

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thanh Chương và đông đảo du khách tham dự lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh. Ảnh: MH

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thanh Chương và đông đảo du khách tham dự lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương là điểm du lịch sinh thái của tỉnh. Ảnh: MH

Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ hiện tại có tổng diện tích gần 22 ha với tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng. Hiện tại, khu du lịch sinh thái gồm khu trồng rừng gỗ lớn, cây ăn quả, ao hồ, tạo không gian sinh thái xanh mát, sạch đẹp, phục vụ nhu cầu trải nghiệm và thưởng ngoạn của du khách trong và ngoài tỉnh, cùng với người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương khẳng định: Việc đưa Khu du lịch sinh thái HDT vào khai thác và được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch sinh thái tạo cho huyện Thanh Chương thêm một điểm đến và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch của huyện. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương khẳng định: Việc đưa Khu du lịch sinh thái HDT vào khai thác và được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch sinh thái tạo cho huyện Thanh Chương thêm một điểm đến và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch của huyện. Ảnh: MH

Chia sẻ về định hướng phát triển của khu du lịch, ông Nguyễn Đình Hợp – Giám đốc Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ cho biết, cơ sở đang tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và phát triển, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, gồm hệ thống căn Bungalows cao cấp; khu vực khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: hệ thống phòng họp, hội nghị, hội thảo; bể bơi tiêu chuẩn và khu vực thể thao ngoài trời; vui chơi giải trí, trải nghiệm của trẻ em.

Với thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP (mít, trám, bưởi da xanh, nhút, gà đồi Thanh Chương…), cơ sở sẽ triển khai khu vực giới thiệu các sản phẩm nông sản HDT và các đặc sản của quê hương Thanh Chương.

Hiện tại khu du lịch có cảnh quan sinh thái để phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: MH
Hiện tại khu du lịch có cảnh quan sinh thái để phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương khẳng định: Khu du lịch sinh thái HDT xã Thanh Thuỷ là điểm du lịch đầu tiên được công nhận trên địa bàn huyện Thanh Chương. Việc đưa khu du lịch sinh thái HDT vào khai thác và được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch sinh thái tạo cho huyện Thanh Chương thêm một điểm đến và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch của huyện.

Đồng thời sắp tới, huyện cũng sẽ tổ chức kết nối với các điểm khác du lịch trên địa bàn như: Nhà thờ họ Lê Kim - Đền Bạch Mã - Đảo Chè - Thác Liếp và nhiều điểm khác... ; góp phần phát triển kinh tế du lịch của huyện.

Một góc khu du lịch sinh thái HDT, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Một góc khu du lịch sinh thái HDT, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.