Công thức chiến thắng của SLNA

(Baonghean) - HLV Đức Thắng chỉ mất 4 trận đấu là có chiến thắng đầu tay sự nghiệp cầm quân nhưng phải tốn 18 vòng đấu mới định hình được lối đá cho SLNA. Cũng phải thêm 3 trận đấu nữa, mới được dư luận ghi nhận sự ổn định của lối chơi này. Thế mới biết, muốn tạo được dấu ấn trên ghế HLV không phải là chuyện dễ, nhất là với địa phương đông đảo cổ động viên am hiểu bóng đá như Nghệ An.

Tự tin và dám cầm bóng

Đối với người hâm mộ xứ Nghệ, dấu ấn người cầm quân không đơn thuần là kết quả thắng lợi của trận đấu mà nó còn phải được thể hiện bởi lối đá của các cầu thủ. Khán giả xứ Nghệ yêu-ghét rạch ròi, đá hay, đá đẹp thì khen, đá ẩu, đá thiếu nhiệt tình thì chê. Thậm chí như trận gặp Sài Gòn FC lượt đi trên sân Thống Nhất, khi thấy cầu thủ buông xuôi, khán giả xứ Nghệ đã bỏ ra về khi trận đấu còn gần 30 phút.

"Báo nhà”, các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ luôn phân tích chi tiết sâu, với các số liệu đánh giá cụ thể mặt mạnh, yếu của đội bóng. Ngược lại khi đá hết sức nhưng gặp đối thủ mạnh, đội thua, khán giả vẫn bên cạnh ai ủi, động viên BHL, cầu thủ.

Phi Sơn vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Dũng Nguyễn
Phi Sơn vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Dũng Nguyễn

Theo thống kê, 4 trận đấu gần nhất các cầu thủ xứ Nghệ đều có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn đối thủ (thấp nhất là trận gặp Quảng Nam 51,07%). Trung bình mỗi trận đấu, các cầu thủ xứ Nghệ tung ra khoảng 450 đường chuyền với tỷ lệ chính xác giao động 85%. So với trước, các thông số chuyên môn này đều cao hơn hẳn và lọt top 7 của V-League 2017 (đứng đầu là Hà Nội FC).

Có được điều này là do các cầu thủ xứ Nghệ đã có sự tự tin cần thiết, mạnh dạn cầm bóng. Hàng tiền vệ SLNA có kỹ năng tranh chấp đối kháng rất tốt, các tiền vệ Khắc Ngọc, Ngọc Toàn, Văn Vinh đều thi đấu lăn xả, kể cả đối diện ngoại binh. Nhưng khi đoạt được bóng họ thường phất dài ra biên để các tiền vệ cánh, hậu vệ hoặc ngoại binh cánh đua tốc độ.

Rõ ràng việc cứ tìm mọi cách đẩy bóng càng xa khung thành Nguyên Mạnh càng tốt xuất phát từ việc các cầu thủ thiếu tự tin, không dám mạnh dạn cầm bóng. Lối đá này khiến thể lực của các cầu thủ nhanh suy giảm, ngoại binh SLNA lại không giỏi càn lướt, tì đè nên hiệu quả uy hiếp khung thành đối phương không cao. Gần như hàng thủ đối phương cướp được bóng và tổ chức tấn công ngay trở lại phần sân SLNA.

Lối đá này khiến cuối trận thể lực hàng phòng thủ SLNA không đủ sức để tranh chấp với ngoại binh đối phương và đội thường thua ở những phút bù giờ.

Đá chậm

Trận đấu vòng 13 trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC, một trận đấu được HLV Đức Thắng đánh giá hay nhất lượt đi thì SLNA chỉ có 275 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 69%. Trong khi đó phía chủ nhà Hà Nội FC có đến 531 đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác đạt tới 86%, tất nhiên vì thế SLNA chỉ cầm được bóng 34% thời gian, thấp hơn rất nhiều so với chủ nhà 66%.

Con số đường căng ngang của SLNA là 9, phía đội khách là 34. Những nhà chuyên môn đều nhất trí các số liệu chuyên môn như thế thì SLNA thua trận là điều hiển nhiên, nếu hòa chỉ là do may mắn.

Sau lần nghỉ 2 tháng cho đội tuyển quốc gia tập trung, trở lại V-League, SLNA đã thay đổi bộ mặt hoàn toàn khác. Thay vì đá nhanh, dùng tốc độ để vượt qua đối phương lật các đường bóng bổng vào khu vực 16,5m, SLNA chủ trương cầm bóng ban chuyền ngắn, bật tường trung lộ nhiều hơn.

Văn Khánh và hàng hậu vệ đang có phong độ tốt trong 4 trận gần đây. Ảnh: Dũng Nguyễn
Văn Khánh và hàng hậu vệ đang có phong độ tốt trong 4 trận gần đây. Ảnh: Dũng Nguyễn

Khác với trận đấu trước đây, cự ly giữa các cầu thủ SLNA được thu ngắn lại, khi cầm bóng xung quanh Khắc Ngọc luôn có 2-3 cầu thủ hỗ trợ. Hai tiền vệ biên Phi Sơn, Văn Đức (hoặc Thế Cường) khi cần đã bó vào trong, trong khi đó Olaha và Danko lại dạt biên kéo dãn đội hình.

Lối đá này khiến cho hàng thủ đối phương khó bắt bài, tạo điều kiện cho Phi Sơn sáng tạo, đột biến cả về hướng tấn công lẫn việc đột ngột tăng tốc độ đi bóng.

SLNA giờ đây đã không bị cuốn vào lối đá của đối thủ, chơi rập rình và có độ quái hơn nhiều. Có lẽ, sau khi đã làm tốt công tác nắm giữ được thế trận, công việc bây giờ của BHL SLNA là nâng cao hiệu quả ghi bàn của các cầu thủ. Rõ ràng, ngoài Phi Sơn thì hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ hàng công còn thấp, bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn.

AT

tin mới

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

(Baonghean.vn) - Phải đối đầu với một đội bóng nhiều sao như Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ là một thử thách lớn của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và để có được một kết quả tốt thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng hết sức để có thể vô hiệu hóa được những ngôi sao đó.