Công ty mía đường Sông Con nhân rộng cánh đồng mía mẫu lớn

Cẩm Tú ((Đài Tân Kỳ))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Mía là cây trồng chủ lực trên đất Tân Kỳ, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho hàng ngàn hộ dân. Với những cơ chế khuyến khích của huyện và Công ty mía đường Sông Con, đến nay trên địa bàn, người dân đầu tư nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu
Xã Nghĩa Thái - Tân Kỳ lần đầu tiên chỉ đạo xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với cây mía. Địa điểm triển khai là xóm Giang, nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Để người dân đồng tình tham gia, cấp ủy, chính quyền từ xã đến xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của dồn điền, đổi thửa để hình thành các vùng sản xuất lớn.
Với chủ trương này, đã nhận được sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên từ đó thu hút được quần chúng nhân dân. Khác với những năm trước, năm nay bà con sản xuất trên thửa ruộng lớn hơn, từ khâu làm đất đến gieo trồng bằng máy nên tiến độ nhanh hơn. Đến nay cây mía đã phát triển tốt. 
Trao đổi với chúng tôi ông Hà Đình Hùng - Xóm trưởng xóm Giang, xã Nghĩa Thái cho biết: Ban đầu thấy khó khăn nhưng khi hiểu được chủ trương, 100 hộ dân đã tham gia thực hiện. Bước đầu người dân thấy thuận lợi là mỗi hộ sản xuất 1 thửa, không còn manh mún như trước đây và từ làm đất đến gieo trồng đều nhanh, trong quá trình làm đất còn được Công ty cổ phần Mía đường Sông Con hỗ trợ bằng máy cày 3 chảo với mỗi ha 6,5 triệu đồng. 
Bà con xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ) chăm sóc mía. Ảnh: Cẩm Tú
Bà con xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ) chăm sóc mía. Ảnh: Cẩm Tú
Về phía cấp ủy, chính quyền xã, ông Bùi Đình Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương cấp trên nên cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm cùng vào cuộc. Là địa phương chỉ có tổng 70 ha mía, trong đó năm nay đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung hơn 30 ha để đầu tư thâm canh, đưa giống mới LK92-11 có năng suất cao vào trồng. Tổng giá trị mô hình là hơn 1 tỷ 380 triệu đồng, trong đó nội lực của các hộ tham gia là 1 tỷ 187 triệu đồng. Chính quyền sẽ làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý kết nối mối quan hệ nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp.

Còn tại xã Giai Xuân, đây là năm thứ hai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn đến với cây mía. Để nhân dân đồng tình tham gia, cấp ủy, chính quyền từ xã đến xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của dồn điền, đổi thửa để hình thành các vùng sản xuất lớn.
Mía Giai Xuân được trồng đúng theo quy trình thâm canh. Ảnh: P.V
Mía Giai Xuân được trồng đúng theo quy trình thâm canh. Ảnh: P.V
Ông Hồ Viết Hiệu - Trưởng Ban Nông nghiệp xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ trao đổi: "Niên vụ 2017- 2018, xã Giai Xuân đã dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích gần 120 ha tại xóm Vạn Xuân, Vạn Long đã khẳng định hiệu quả cho năng suất đạt 85 đến 90 tấn/ha, trong khi năng suất mía trên địa bàn xã chỉ đạt 60 tấn/ha nên năm nay xã Giai Xuân nhân rộng mô hình 63 ha tại xóm Kẻ Mui, Long Thọ".
 Là hộ tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn,  ông Trương Hải Hồ ở xóm Kẻ Mui đã được đưa cơ giới hóa vào làm đất, trồng và chăm sóc nên tiến độ nhanh hơn. Đặc biệt là giảm được chi phí cho gia đình 50 triệu đồng tiền công trồng, chăm sóc. Ông Hồ phấn khởi: “Tham gia mô hình được đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Trước đây để trồng 1 ha mía, gia đình tôi thuê 20 công nhân làm trong 2 ngày mới xong nhưng giờ chỉ có máy và 4 người làm trong 1 ngày là xong 1 ha, chăm sóc cũng vậy, có máy bón phân nữa".
Không riêng xã Nghĩa Thái, Giai Xuân mà hiện nay trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã nhân rộng cánh đồng mẫu lớn với cây mía. Nếu như niên vụ 2017- 2018 toàn huyện Tân Kỳ mới có 220 ha mía tập trung đã phát huy hiệu quả, năng suất đạt từ 85 tấn/ha trở lên, trong khi trồng mía đại trà chỉ đạt năng suất bình quân 56 tấn/ha thì niên vụ 2018 - 2019 này đã nâng lên 900 ha, tập trung nhiều ở xã Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Phú, Kỳ Sơn, Tân Hợp, Nghĩa Đồng. 
Mỗi xã thực hiện được huyện hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng mô hình (Chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ một phần giống cho bà con nông dân). Về phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con có chính sách hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình.
 Ông Nguyễn Sỹ Hải - Trưởng Ban phát triển nguyên liệu Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết: "Thực hiện mô hình liên kết, về phía công ty hỗ trợ bà con đưa cơ giới hóa vào trồng, làm đất với mức hỗ trợ 6,5 triệu đồng/ha, Công ty còn giúp bà con tuyển chọn giống mía mới vào trồng, cung cấp phân bón và khi chăm sóc tiếp tục hỗ trợ làm bằng máy 2 triệu đồng/ha...".
Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ cho biết thêm: Huyện Tân Kỳ nhân rộng các mô hình hiệu quả như mô hình cánh đồng mẫu lớn đến với cây mía với diện tích 900ha, cơ cấu chủ yếu bằng 2 giống mới LK92-11; KK3. Ngoài mô hình mía, huyện khuyến khích thực hiện mô hình liên kết trên lĩnh vực chăn nuôi và các loại cây trồng khác". 
Chú trọng phát triển mô hình trồng mía tập trung theo chuỗi liên kết giá trị, huyện Tân Kỳ tích cực xây dựng mối liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, tạo đầu ra ổn định.  Đây là hướng đi bền vững nhằm giúp người dân  và nhà máy mía ở Tân Kỳ từng bước làm giàu từ cây mía.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.