'Cú ăn ba' cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31, tại sao không?

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, các đội tuyển bóng đá gồm U23 Việt Nam, ĐT bóng nữ, ĐT Futsal đều có những “cữ dượt” quan trọng nhằm đạt đúng điểm rơi phong độ, gồm các giải đấu chính thức và các cuộc tập huấn ở nước ngoài.

U23 Việt Nam liên tục tham gia Giải U23 Đông Nam Á 2022 (thực chất là lứa U21 có bổ sung), Giải giao hữu quốc tế Dubai 2022, chưa kể trước đó tham gia vòng loại U23 châu Á 2022. Trên cơ sở các giải đấu đó, HLV Park Hang-seo đang cho tập trung một lực lượng được coi là mạnh nhất cho đến thời điểm này với 32 cầu thủ, kể cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi, tập huấn tại Phú Thọ và sẵn sàng vào trận tốt nhất có thể.

Tất nhiên, ông Park Hang-seo có trong tay danh sách 50 cầu thủ để sẵn sàng bổ sung. Trong khi đó, kình địch Thái Lan cũng đã công bố danh sách 50 cầu thủ, kể cả 7 người trên 23 tuổi cho chiến dịch tìm lại tấm HCV SEA Games… Chắc chắn, ông Park Hang-seo cũng “nhắm” riêng những nhân tố trên 23 tuổi, dù không công bố, để kịp thời hội quân nếu cần thiết.

Nếu như U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn để bảo vệ tấm HCV SEA Games duy nhất giành được hơn 2 năm trước bởi các đối thủ Thái Lan và Indonesia đang lăm le soán lấy thì xem ra, ở sân chơi này, ĐT nữ Việt Nam lại thảnh thơi hơn nhiều, dù các đối thủ hiện tại cũng không kém phần mạnh mẽ. Trong tay ĐT nữ, hiện đã có 6 HCV giành được vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019 và chắc chắn là một trong những “chị cả” của bóng đã nữ khu vực. Thầy trò ông Mai Đức Chung vừa thi đấu thành công tại Giải bóng đá nữ châu Á 2022, lần đầu tiên giành được tấm vé dự World Cup 2023 nên càng có quyết tâm bảo vệ và giữ vững thành tích đáng nể đã đạt được trong nhiều năm qua.

U23 Việt Nam hiện có 32 cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 31.
U23 Việt Nam hiện có 32 cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 31.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc và có những trận đấu thực sự bổ ích. Đối thủ kỳ này tại SEA Games, như đã biết không chỉ là Thái Lan hay Myanmar mà sẽ là Philippine, đội cũng vừa giành tấm vé dự World Cup đầy ngạc nhiên trước đó. Đó là một đội bóng chỉ có 5-6 cầu thủ thi đấu trong nước, nhưng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, châu Mỹ nên thực sự đáng gờm, nếu chủ quan sẽ sớm bị trả giá dù được thi đấu trên sân nhà. Hy vọng, ông Mai Đức Chung biết rõ “địch, ta”, biết khơi dậy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong đội tuyển nữ, khai thác tối đa những điểm yếu về sự chênh lệch trình độ trong nội bộ đối thủ để tiếp tục làm nên chuyện tại kỳ này.

Đội tuyển đáng lo lắng nhất lúc này chắc chắn là Futsal Việt Nam khi thầy trò ông Phạm Minh Giang, dù vẫn giành vé dự Giải Futsal châu Á 2022 từ thành tích thứ 3 giải Đông Nam Á nhưng đang có phong độ không tốt như vốn có. Trong khi 2 đối thủ Thái Lan và Indonesia đã thực sự vào phom, thi đấu mạch lạc thì những Văn Vũ, Quốc Nam, Đoàn Phát, Văn Hiếu… đang có dấu hiệu chững lại, ít nhất là so với thời kỳ họ tham dự World Cup 2021.

Ai cũng biết vì lý do dịch bệnh, các giải đấu trong nước bị hoãn dài ngày đã khiến cho việc tập luyện, thi đấu đỉnh cao gián đoạn, nên kết cục như trên là tất yếu. ĐT Việt Nam thi đấu không thực sự tốt tại vòng loại thứ 3 là một ví dụ cụ thể và nay ĐT Futsal Việt Nam không thực sự thể hiện hết mình cũng không nằm ngoài nguyên do, nguyên nhân sâu xa và sát thực đó. Điều đáng nói là trước đây, Futsal Việt chỉ lo ngại đối thủ sừng sỏ Thái Lan thì nay lại có thêm 2 “ngọn núi” trước mặt không dễ vượt qua là Indonesia và Myanmar. Quyết tâm đoạt HCV SEA Games lần đầu tiên trên sân nhà của ĐT Futsal Việt Nam vừa đặt ra đang bị “lung lay” dữ dội sau những gì đã diễn ra ở giải đấu khu vực, được xem như giải tiền SEA Games mới đây. Một cuộc lật đổ trước người Thái, người Indonesia thực sự là rất khó, trừ khi ĐT Futsal Việt Nam đạt được điểm rơi phong độ như mong muốn tại giải đấu này, trong khi các đối thủ lại đi qua kỳ sung mãn như chúng ta “mơ” chăng?

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức nhận băng đội trưởng U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu Huy chương Vàng SEA Games 31. Ảnh: TTO
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức nhận băng đội trưởng U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu Huy chương Vàng SEA Games 31. Ảnh: TTO
Vậy nên, các đội tuyển bóng đá Việt tại kỳ SEA Games 31 này sẽ không dễ để đạt được mục tiêu đề ra khi đối thủ cũng không hề kém cạnh về mọi mặt, nếu không nói có mặt còn nổi trội hơn so với đội chủ nhà. Biết rõ, biết trước như vậy không phải để yên phận, lùi bước mà cái chính là để xác định khó khăn không hề nhỏ ở phía trước, để có quyết tâm cao hơn, bản lĩnh cao cường hơn trong mọi hoàn cảnh. Một cú ăn 3 cho đội U23, đội nữ và đội futsal là điều không thể tuyệt vời hơn nhưng nếu không đạt được thì cũng không phải là thảm họa, vì thi đấu thể thao phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ phong độ, bản lĩnh và cả may mắn.
Và may mắn không phải lúc nào cũng đến với người không cố gắng, không dám đi đến cùng mọi việc khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc cuộc đấu./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.