Cử tri huyện Đô Lương kiến nghị nhiều nội dung với đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An
Sáng 11/4, tại xã Thái Sơn (Đô Lương) các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Cùng tham dự có đại diện các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương.
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo với cử tri địa phương dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Đô Lương đã có nhiều kiến nghị lên các cấp liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Cử tri huyện Đô Lương bày tỏ tin tưởng việc sắp xếp tổ chức bộ máy là bước tiến quan trọng trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước, đặc biệt là việc tinh gọn tổ chức, giảm bớt sự chồng chéo, giảm thủ tục hành chính và nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Cử tri cũng đề nghị minh bạch, công khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; có kế hoạch, lộ trình và tiêu chí lựa chọn, sắp xếp, cắt giảm bộ máy hành chính; đồng thời tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri huyện Đô Lương bày tỏ phấn khởi trước chủ trương của Bộ Chính trị về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập (dự kiến thực hiện từ năm học 2025 - 2026).
Cử tri cho biết đây là một chính sách công bằng, mang tính nhân văn, giúp nâng cao cơ hội học tập cho tất cả trẻ em, đặc biệt là các em học sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn tạo cơ hội công bằng hơn trong việc học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Cũng liên quan đến lĩnh vực này, cử tri Hoàng Văn Phú, xã Thái Sơn phản ánh: Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra các quy định mới nhằm kiểm soát việc dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục, đa số cử tri đồng tình, tuy nhiên việc thực hiện quy định này chưa nghiêm, đề nghị cơ quan liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh. Cử tri Hoàng Văn Phú kiến nghị Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ học bạ điện tử.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri Phạm Thị Hoa, xã Hiến Sơn đánh giá rất cao quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, đặc biệt, khi công tác này được đẩy mạnh và có những kết quả rõ rệt, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh đã tạo niềm tin lớn đối với người dân. Cử tri đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các vụ tham nhũng, tiêu cực, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trên lĩnh vực y tế, cử tri Lê Thị Hường, xã Thái Sơn (Đô Lương) kiến nghị Nhà nước cho phép học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm bớt phần nào chi phí mua BHYT.

Ngoài ra, cử tri huyện Đô Lương kiến nghị lên Đại biểu Quốc hội và các sở, ngành những vấn đề liên quan như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng giao thông; chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; việc chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi; những bất cập trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn; tình trạng tai nạn giao thông trên đường N5; đầu tư nhà văn hóa xóm,...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đã tiếp thu trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.