Cử tri thị xã Thái Hòa phản ánh bất cập trong công tác quản lý đất đai tại nông, lâm trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều cử tri đề xuất với các cấp cần có biện pháp, giải pháp quản lý đất đai tại các nông, lâm trường hiệu quả hơn; đồng thời có cơ chế, chính sách về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 22/6, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà. Đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Thái Hoà cùng tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 22/6, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà. Đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Thái Hoà cùng tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trước giờ diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã làm lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Nhà khách Nông trường Đông Hiếu – nơi đón tiếp Bác Hồ về thăm ngày 10/12/1961.

Các đại biểu Quốc hội thăm di tích Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Quốc hội thăm di tích Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Ảnh: Mai Hoa

Kiến nghị nhiều vấn đề

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp.

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri xã Đông Hiếu đã phản ánh nhiều vấn đề khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cấp, ngành quan tâm giải quyết.

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Trần Xuân Tường (xóm Đông Hồng) phản ánh giá xăng dầu thời gian qua liên tục tăng và Chính phủ đã có chính sách bình ổn giá, tuy nhiên việc thực hiện chính sách này được giao cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là chưa thoả đáng. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu được ban hành năm 2014, bãi bỏ quỹ bình ổn giá thông qua doanh nghiệp mà cần hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng.

Cử tri này cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường quản lý việc kinh doanh bảo hiểm xe máy, trước thực tiễn hiện nay, giá bán bảo hiểm chưa có sự thống nhất chung.

Đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Thái Hoà tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Thái Hoà tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Bùi Thị Ngân (xóm Phú Tiến) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét lại việc tăng tuổi nghỉ hưu; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần đảm bảo quyền lợi cho công nhân cạo mủ cao su, khi hiện tại hơn 200 công nhân của Nông trường Đông Hiếu trực tiếp thực hiện công việc cạo mủ cao, tuy nhiên khi áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội lại chỉ áp dụng là công nhân chăm sóc cao su nên không có chế độ độc hại.

Nhiều cử tri phản ánh, đề xuất với các cấp cần có biện pháp, giải pháp quản lý đất đai tại các nông, lâm trường hiệu quả hơn; đồng thời có cơ chế, chính sách về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm giải quyết tốt đơn thư, phản ánh kéo dài của người dân, như liên quan đến mô hình trình diễn chăn nuôi bò sữa của huyện Nghĩa Đàn cũ trước đây đã qua 15 năm mà chưa được giải quyết dứt điểm.

Cử tri Trần Đức Sơn (xóm Xuân Hải) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Trần Đức Sơn (xóm Xuân Hải) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất tỉnh và thị xã Thái Hoà rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và thị xã đã trực tiếp giải trình những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của ngành, địa phương.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri và khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, phân loại và gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng giải trình trực tiếp ý kiến đề xuất của cử tri liên quan đến chính sách bình ổn giá xăng dầu; chính sách nghỉ hưu để khuyến khích người lao động, trong đó có lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tiếp thu và giải trình các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tiếp thu và giải trình các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến ý kiến cử tri về bảo hiểm xe máy, Thiếu tướng Trần Đức Thuận cho rằng sẽ kiến nghị với các cấp nghiên cứu để quản lý tốt hơn, đảm bảo quyền lợi và thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, vừa tránh trục lợi bảo hiểm; đồng thời mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Đại biểu Trần Đức Thuận đề xuất các sở, ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và thị xã Thái Hoà quan tâm giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...