Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, tại TP. Vinh, Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng; Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Cụm phó đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng; Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Cụm phó đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng; Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Cụm phó đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU PHONG TRÀO THI ĐUA ĐƯỢC PHÁT ĐỘNG SÂU RỘNG, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong năm 2022 các phong trào thi đua yêu nước của 6 tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Công tác thi đua khen, thưởng từng bước được đổi mới, thiết thực và ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Lấy hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn làm thước đo cho công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những điển hình tiên tiến, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp trong Cụm Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022 phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022 phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để khắc phục những tồn tại, phát huy hiệu quả cao nhất các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị hội nghị nhìn nhận và đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan những gì đã làm được và chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp thiết thực để triển khai phong trào thi đua trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ đã tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, tỉnh phát động. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Trong năm 2022, phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã được triển khai một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện cách ly xã hội, phòng chống dịch; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh.

Đồng chí Hồ Bảo Thông - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hồ Bảo Thông - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động cơ bản của Cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụm, xây dựng tiêu chí thi đua, giao ước thi đua... góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh trong cụm đạt hiệu quả cao.

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định, kịp thời cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến. Phát hiện và nêu gương “Người tốt, việc tốt”, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình, cách làm hay, hiệu quả để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần xây dựng hệ thống chính trị, địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, hiệu quả của một số phong trào thi đua chưa cao, chưa thực sự tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chưa lan toả được nhiều mô hình mới, cách làm hay để phổ biến cho các đơn vị trong Cụm trao đổi, học tập kinh nghiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu.

TIẾP TỤC NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Hội nghị đã được nghe các mô hình, điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quỳnh Đôi (Nghệ An); việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án, góp phần phát triển đô thị phía Nam của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh công tác trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm dựa trên thế mạnh của mỗi tỉnh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi đua khen thưởng, đảm bảo tính nhanh chóng, công bằng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác kết nối giữa các tỉnh trong Cụm...

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả phong trào thi đua - khen thưởng trong Cụm Bắc Trung Bộ rất rõ nét, thể hiện là kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hết sức tích cực.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị các địa phương trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường vai trò của Hội đồng thi đua khen thưởng; ổn định tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng.

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị được Cụm suy tôn năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị được Cụm suy tôn năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được thống nhất giới thiệu làm Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được thống nhất giới thiệu làm Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An đã thông báo kết quả chấm điểm và xếp loại thi đua năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ. Theo đó, tỉnh Nghệ An được Cụm suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; tỉnh Thừa Thiên Huế được Cụm suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu tỉnh Quảng trị làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023; tỉnh Thừa Thiên Huế làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023. Các tỉnh trong Cụm Bắc Trung Bộ đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

XÂY DỰNG VÙNG BẮC TRUNG BỘ PHÁT TRIỂN NGANG TẦM, NHANH, BỀN VỮNG

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Với vị trí địa lý thuận lợi, có đầy đủ hạ tầng cảng nước sâu, sân bay, đường sắt, lợi thế nhân công dồi dào, các khu kinh tế, khu công nghiệp đa ngành, quy mô kinh tế vùng Bắc Trung Bộ không ngừng tăng lên theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, Bắc Trung Bộ vẫn là vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn trung bình của cả nước. Tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được phát huy hiệu quả. Quy mô kinh tế còn nhỏ, bình quân thu nhập đầu người còn thấp, tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, chất lượng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, chưa có tính đột phá, liên kết phát triển vùng còn lỏng lẻo, lúng túng, bị động,

Lãnh đạo UBND tỉnh 6 địa phương trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo UBND tỉnh 6 địa phương trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

6 tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ thể hiện đoàn kết, quyết tâm trong phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

6 tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ thể hiện đoàn kết, quyết tâm trong phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho rằng, để vùng Bắc Trung Bộ phát triển ngang tầm, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu với thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đòi hỏi Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ phải thể hiện quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các tỉnh trong Cụm cần tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, làm sao để mỗi người dân nhận thấy thi đua là yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát trong công tác thi đua khen thưởng, tăng cường phối hợp giữa các tỉnh để trao đổi học tập kinh nghiệm./.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.