Cuốn hút những đường hoa rực rỡ đón Tết ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Trước Tết Kỷ Hợi năm nay, thành phố Vinh đầu tư gần 2,5 tỷ đồng trồng thêm hoa, cây cảnh, thảm hoa tại các tuyến đường chính, các vòng xuyến giao thông và khu vực trung tâm của thành phố.
Các tuyến đường được UBND TP Vinh chọn làm đường hoa là đường Hồ Tùng Mậu, đường Lê Mao và đường Trường Thi. Ảnh: Lâm Tùng
Các tuyến đường được UBND TP Vinh chọn làm đường hoa gồm: đường Hồ Tùng Mậu, Lê Mao và đường Trường Thi. Ảnh: Lâm Tùng
Bản đồ Việt Nam được thể hiện bằng cách sắp xếp các chậu hoa với 3 màu sắc thể hiện 3 miền của đất nước trước cổng Công viên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Lâm Tùng
Bản đồ Việt Nam được thể hiện bằng cách sắp xếp các chậu hoa với 3 màu sắc thể hiện 3 miền của đất nước trước cổng Công viên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Lâm Tùng
Tuyến đường Lê Mao rực rỡ với những chậu hoa đặt trước các cổng của các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Lâm Tùng
Tuyến đường Lê Mao rực rỡ với những chậu hoa đặt trước các cổng của các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Lâm Tùng
Hình ảnh trái tim được kết bằng hoa và cây cảnh tạo điểm nhấn tại ngã tư Quảng Trường. Ảnh: Lâm Tùng
Những điểm nhấn trên các tuyến đường hoa đang trở thành điểm đến của các gia đình, các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đầy sắc màu trong dịp Tết. Trong ảnh: Hình trái tim được kết bằng hoa và cây cảnh tạo điểm nhấn tại ngã tư Quảng Trường. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trường phòng Hạ tầng đô thị UBND TP Vinh cho biết: "Tuyến đường hoa được đầu tư kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó 1,2 tỷ đồng là ngân sách tỉnh, UBND TP Vinh trích 1,3 tỷ đồng. UBND TP rất mong mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, tránh hái hoa, hay gây hư hỏng các lẵng hoa, bài trí sắp đặt... để TP Vinh trở nên đẹp nhất trong những ngày Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trường phòng Hạ tầng đô thị UBND TP Vinh cho biết: "Tuyến đường hoa được đầu tư kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó 1,2 tỷ đồng là ngân sách tỉnh, UBND TP Vinh trích 1,3 tỷ đồng. UBND TP rất mong mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, tránh hái hoa, hay gây hư hỏng các lẵng hoa, bài trí sắp đặt... để TP Vinh trở nên đẹp nhất trong những ngày Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Trên các tuyến đường hoa được tạo một vài điểm nhấn, đa dạng về cách bố trí với nhiều loại hoa, tạo không gian đẹp cho người dân thành phố cũng như du khách thưởng ngoạn, du xuân. Ảnh: Lâm Tùng
Trên các tuyến đường hoa được tạo một vài điểm nhấn, đa dạng về cách bố trí với nhiều loại hoa, tạo không gian đẹp cho người dân thành phố cũng như du khách thưởng ngoạn, du xuân. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.