Cựu Tổng thống Ukraine: Donbass hiện đã trở thành “quốc gia khác”

Theo Huy Vũ (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vùng đất miền Đông Ukraine sẽ là một quốc gia riêng biệt bất kể ai lên nắm quyền Tổng thống sau ngày 31/3.

Tổng thống đầu tiên của Ukraine, ông Leonid Kravchuk cho rằng, Donbass hiện nay đã trở thành “quốc gia khác”. Phát biểu trên kênh truyền hình ZIK, cựu Tổng thống Leonid Kravchuk cho rằng, bất kể ai lên nắm quyền ở Ukraine, khu vực Donbass sẽ đòi hỏi nhiều tự do và quyền lợi hơn. Do đó, Kiev không thể hy vọng rằng tình hình ở Donbass sẽ được giải quyết.

Cuu Tong thong Ukraine noi su that ve Donbass

Tổng thống đầu tiên của Ukraine, ông Leonid Kravchuk

"Các bạn hãy nghe này, đó (khu vực Donbass) là một quốc gia khác. Họ đã có trường học riêng dạy những đứa trẻ giờ đã trưởng thành. Chúng ta nên nghĩ những gì chúng ta có thể làm mà không bị mất lãnh thổ và chủ quyền. Ý tôi là hình thức của chính phủ nên trao quyền và tự do" - ông Kravchuk nói chính quyền cần dựa trên kinh nghiệm quốc tế để thực hiện điều này.

Cuộc xung đột ở Donbas bắt đầu vào năm 2014, khi chính quyền Ukraine tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các khu vực đòi ly khai vì từ chối công nhận chính phủ mới ở Kiev. Donbass coi đó là cuộc đảo chính. Vào tháng 2/2015, các bên tham chiến đã ký hiệp định hòa bình Minsk để chấm dứt tình trạng thù địch nhưng cả hai đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tới, số ứng cử viên đăng ký tranh cử đã lên con số kỷ lục: 44 người. Trong các cuộc bầu cử năm 2004 và 2014, số ứng cử viên tranh cử lần lượt là 26 và 21 người. Khảo sát từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv cho thấy, dẫn đầu cuộc đua này là Vladimir Zelensky với tỷ lệ ủng hộ 26,9%. Tổng thống Poroshenko đứng thứ hai với 17,7% và cựu Thủ tướng tóc vàng Yulia Tymoshenko xếp thứ ba với 15,8%.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.