Đảm bảo không khan hàng, sốt giá trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp

(Baonghean.vn) - Ngày 18/8, sau khi TP. Vinh ban hành quyết định thực hiện phân chia tần suất đi chợ bằng cách phát thẻ cho các hộ gia đình thì sức mua tại các chợ dân sinh tăng mạnh.

Rau xanh khan hàng cục bộ

Rau xanh tại các chợ khan hàng, giá bị đẩy lên cao. Ảnh: Thanh Phúc
Rau xanh tại các chợ khan hàng, giá bị đẩy lên cao. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi TP. Vinh đẩy mạnh việc kiểm soát người ra đường và bắt đầu từ ngày 19/8 thực hiện cấp thẻ đi chợ cho người dân, trong 2 ngày 17&18/8, nhiều người dân đã chủ động đi chợ để mua hàng dự trữ. Nhu cầu thực phẩm, nhất là mặt hàng rau xanh bị đẩy lên cao, cùng với đó, chợ đầu mối bị tạm ngừng hoạt động, các huyện phụ cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò… đều đang thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nguồn cung rau củ quả bị gián đoạn, đẩy giá mặt hàng rau củ các loại tại các chợ và nhiều cửa hàng bán lẻ tăng (trừ siêu thị lớn), có loại tăng gấp đôi, gấp ba.

Nhiều chợ trong sáng 18/8, rau xanh
Nhiều chợ trong sáng 18/8, rau xanh "cháy hàng" dù giá tăng cao. Ảnh: Thanh Phúc

Một số thời điểm khan hàng cục bộ, đặc biệt trong ngày 17/8, các mặt hàng rau, củ ở các cửa hàng, siêu thị và cả chợ dân sinh đều hết sớm.

Không còn rau ăn lá, nhiều người tìm mua các loại củ quả để dự trữ được lâu như: Bí xanh, bí đỏ, cà rốt, khoai tây, chuối xanh… nhưng giá các mặt hàng này cũng đã bị đẩy lên cao. Cụ thể, trước đó, giá mướp xanh chỉ khoảng 12.000-15.000 đồng/kg thì nay có giá 40.000-45.000 đồng/kg; bí xanh 30.000 đồng/kg (cao gấp 3 lần), bí đỏ 40.000 đồng/kg (cao gấp đôi); hoa thiên lý 100.000 đồng/kg (cao gấp 3 lần); khoai lang 30.000 đồng/kg (cao gấp đôi)…

Tại chợ Vinh Tân (phường Vinh Tân, TP. Vinh), sáng 18/8, nhiều quầy thịt bò, lợn hết hàng sớm, rau xanh “cháy hàng”. Chị Nguyễn Bích Hà (chung cư Tràng An) cho biết: “Tranh thủ đi chợ trước khi phát thẻ, mua lần nhiều để dùng cho cả tuần. Các loại thực phẩm khác giá bình thường, chỉ rau xanh tăng giá mạnh”.

Rau xanh tại các siêu thị dồi dào, giá cả ổn định, lượng người mua tăng 300% so với trước. Ảnh: Thanh Phúc
Rau xanh tại các siêu thị dồi dào, giá cả ổn định, lượng người mua tăng 300% so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Còn tại một siêu thị lớn ở Bến Thủy, lượng khách tăng đột biến, chủ yếu là khách lẻ tăng 300%, tập trung mua các mặt hàng nhu yếu phẩm như rau củ quả, thịt, cá... "Mặt hàng thực phẩm, nhất là rau xanh sức tiêu thụ mạnh nhất. Tại siêu thị của chúng tôi, hàng hóa đang rất dồi dào và giá cả bình ổn. Tuy nhiên, trong thời gian này, để phòng chống dịch, người dân nên mua hàng trực tuyến như mua hàng qua điện thoại, Zalo, Facebook, chúng tôi sẽ phục vụ tận nơi, với nhiều ưu đãi, giá cả ổn định”, ông Nguyễn Công Việt - Giám đốc siêu thị này cho biết.

Theo các tiểu thương, giá mặt hàng rau xanh trong vài ngày tới sẽ ổn định trở lại khi họ kết nối được nguồn cung, các nhà cung cấp ngoại tỉnh cũng như nội tỉnh sẽ hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến thông hành để giao hàng tại các điểm chốt. Giá rau có thể sẽ tăng so với trước đó do chi phí vận chuyển nhưng sẽ không đội giá quá cao. 

Điều tiết cung - cầu, đảm bảo không khan hàng, sốt giá

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngành chức năng đã sẵn sàng các phương án điều tiết cung - cầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Ảnh: Thanh Phúc
Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngành chức năng đã sẵn sàng các phương án điều tiết cung - cầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: “Sở đã trực tiếp làm việc với các nhà phân phối, các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị. Lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ lên gấp 4-5 lần so với bình thường, sẵn sàng nâng khả năng cung ứng nguồn hàng tăng 50 - 100% trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã đề xuất UBND TP. Vinh chấp thuận cho phép xe của các doanh nghiệp được hoạt động 24/7 cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu nhân dân, bình ổn thị trường và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Công Thương cho biết sẽ điều tiết nguồn cung từ các địa phương để bình ổn giá rau xanh. Ảnh: Thanh Phúc
Vài ngày tới, với sự điều tiết thị trường, giá rau xanh sẽ bình ổn trở lại.  Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an TP. Vinh tạo điều kiện cho xe ô tô chở hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông trên địa bàn TP. Vinh, qua các chốt, trạm kiểm dịch theo quy định để kịp thời cung cấp hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức việc tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân không đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn…

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.