Đẩy mạnh tuyên truyền, tô thắm thêm hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trên quê hương Bác

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao khi xảy ra cháy rừng, mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi, phóng viên của các cơ quan báo chí đã không ngại gian khổ, nguy hiểm sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tích cực tuyên truyền, động viên, giúp đỡ nhân dân.

Chiều 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Về phía các cơ quan báo chí có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tiến Hùng
Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tiến Hùng

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2020, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bám sát định hướng tuyên truyền của Cục Chính trị Quân khu 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của LLVT tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Tiến Hùng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động LLVT đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt khi diễn ra các sự kiện lớn, các hoạt động huấn luyện, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh…, các cơ quan báo chí đã cử cán bộ, phóng viên để phối hợp tuyên truyền một cách hiệu quả, kịp thời. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đánh giá cao khi xảy ra cháy rừng, mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi, phóng viên của các cơ quan báo chí đã không ngại gian khổ, nguy hiểm sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tích cực tuyên truyền, động viên, giúp đỡ nhân dân. Báo chí trong thời gian qua cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác chính sách, hậu phương quân đội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Hùng
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Hùng

Về phương hướng trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền tốt việc quán triệt, triển khai nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tập trung phối hợp tuyên truyền nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh, chế độ SSCĐ, chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Hùng

Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân 2021. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đặc biệt là làm nổi bật hơn nữa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện; diễn tập khu vực phòng thủ; giúp dân xóa đói giảm nghèo; phòng chống Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai; tìm kiếm cứu nạn; quy tập hài cốt liệt sỹ….

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác phối hợp tuyên truyền được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.