Đẩy nhanh tiến độ thi công đường N5 giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Khu kinh tế Đông Nam: Giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 1A, xã Nghi Long đến đường ven biển xã Nghi Quang thực hiện được gần 70% khối lượng và phấn đấu cuối năm 2023 sẽ được hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Theo đó, đường N5 (Quốc lộ 7C) do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư theo thiết kế ban đầu có chiều dài 50 km, từ cảng Vissai Nghi Thiết (Nghi Lộc) đến Nhà máy Xi măng Đô Lương, xã Bài Sơn (Đô Lương). Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 khoảng 45 km từ Quốc lộ 1A xã Nghi Long lên Nhà máy Xi măng Đô Lương, từ năm 2018, Nghệ An đầu tư tiếp 5 km, giai đoạn 2, N5, từ Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam (xã Nghi Long) về xã Nghi Quang và cảng nước sâu Cửa Lò (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc); đồng thời, UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thi công đoạn N5 kéo dài khoảng 15 km từ xã Hòa Sơn lên xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.

bna_Thi công đường N5 tại Tân Kỳ.jpg
Thi công đường N5 kéo dài từ đường mòn Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) xuống Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau khi được bố trí vốn, đường N5 khoảng 2 km từ xã Nghi Long đến xã Nghi Xá đã hoàn thành trước năm 2020 và đoạn từ Nghi Xá cắt qua Tỉnh lộ 536 và với đường quốc gia ven biển thuộc địa bàn xã Nghi Quang bắt đầu thi công từ tháng 9/2022 đến nay.

bna_Một mũi thi công đường N5 gần ngã tư đường Đốc- Thiết thuộc địa bàn xã Nghi Xá.jpg
Nhà thầu lu lèn để rải thảm và bó vỉa hè đường N5 đoạn từ xóm 5, xã Nghi Xá đến nút giao với đường đi Đức- Thiết. Ảnh: Nguyễn Hải

Giai đoạn 2 đường N5 có kinh phí đầu tư là 739 tỷ đồng, trong đó gần 2 km từ xã Nghi Long đến ngã tư giao với đường Đức - Thiết (xã Nghi Xá) đã cơ bản hoàn thành, đoạn còn lại khoảng 3 km, từ ngã tư đường Đức - Thiết đến đường ven biển tại xã Nghi Quang phải hoàn thành trong năm nay. Đây là dự án do Trung ương cấp vốn nên nếu đến 31/12/2023 không xong sẽ bị cắt vốn.

bna_Đơn vị thi công huy động máy móc tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công đường N5 giai đoạn 2.jpg
Tranh thủ điều kiện thời tiết tốt, các nhà thầu huy động phương tiện san nền, thi công nút giao N5 với Tỉnh lộ 536 Nam Cấm đi Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài chỉ 5km nhưng việc thi công liên tục bị gián đoạn là do khó khăn về nguồn vốn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Cụ thể, cuối năm 2022, khi thi công đến địa bàn xã Khánh Hợp và Nghi Quang (Nghi Lộc) thì phát sinh vướng mắc liên quan đến một số diện tích nuôi trồng thủy sản theo phê duyệt và quy định trước đó không được đền bù, hỗ trợ nhưng sau đó các hộ đã bổ sung cơ sở pháp lý nên phải trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung.

Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Sau khi UBND tỉnh có quyết định hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho các hộ, từ tháng 7/2023 lại đây, các nhà thầu đã tập trung nhân lực và phương tiện, máy móc để thi công khoảng 2 km còn lại từ ngã tư đường Đức - Thiết (xã Nghi Xá) đến Tỉnh lộ 536 và đấu nối với với đường ven biển (xã Nghi Quang, Nghi Lộc). Hiện tại, cùng với đôn đốc các hạng mục đường bộ N5 giai đoạn 2, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang tiếp tục lập hồ sơ khảo sát xây dựng cầu vượt Quốc lộ 1A và đường sắt để kết nối Khu công nghiệp WHA và đường N5 giai đoạn 1 (Quốc lộ 7C) về với cảng Cửa Lò (xã Nghi Tân) và Cảng nước sâu Cửa Lò (xã Nghi Thiết).

bna_Đường N5 về đường ven biển.jpg
Điểm cuối đường N5 giai đoạn 2 nhập với đường ven biển tại xóm Thành Vinh 2, xã Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải

Giai đoạn 2 đường N5 là một trong những hạng mục chính thuộc dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh nhằm kết nối đường N5 (Quốc lộ 7C) và Khu Công nghiệp WHA về cảng nước sâu Cửa Lò, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng gồm đường và cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, cầu vượt sông Cấm... Hiện tại, cùng với thi công nối dài đường N5 từ xã Hòa Sơn (Đô Lương) lên Tân Kỳ khoảng gần 20 km, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang đôn đốc để 5 km đường giai đoạn 2, N5, từ xã Nghi Xá đến Nghi Quang đảm bảo tiến độ; đồng thời lập khảo sát xây dựng cầu vượt Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam tại xã Nghi Long để hoàn thành kết nối đường N5 (Quốc lộ 7C) với với cảng Cửa Lò ở xã Nghi Tân và cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.