Tiếp tục thi công đường N5 đoạn 2 từ Nghi Xá đi Khánh Hợp (Nghi Lộc)

(Baonghean.vn) - Sau khi tạm dừng thi công gần 2 năm vì thiếu vốn, từ đầu năm 2023, dự án đường N5 (đoạn 2) được thi công trở lại. Những ngày đầu năm 2023, các đơn vị đã khẩn trương thi công tuyến từ Nghi Xá sang Khánh Hợp (Nghi Lộc).
Theo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, dự án đường N5 (đoạn 2) có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, bắt đầu thi công cách đây 5 năm, đến năm 2020 hoàn thành 85% khối lượng. Trong đó, 3,61 km (từ Km0) thuộc địa bàn xã Nghi Long đến xã Nghi Xá (Km3 +618) đã sử dụng và hết bảo hành từ năm 2020; đoạn còn lại gần 2 km, bắt đầu từ cầu bắc qua sông Cấm (trong ảnh) giao với đường Đức - Thiết thuộc địa bàn xã Nghi Xá sang đường Nam Cấm - Cửa Lò, xã Khánh Hợp do thiếu vốn nên tiến độ bị chậm từ đó đến nay. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, dự án đường N5 (đoạn 2) có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, bắt đầu thi công cách đây 5 năm, đến năm 2020 hoàn thành 85% khối lượng. Trong đó, 3,61 km (từ Km0) thuộc địa bàn xã Nghi Long đến xã Nghi Xá (Km3 +618) đã sử dụng và hết bảo hành từ năm 2020; đoạn còn lại gần 2 km, bắt đầu từ cầu bắc qua sông Cấm (trong ảnh) giao với đường Đức - Thiết thuộc địa bàn xã Nghi Xá sang đường Nam Cấm - Cửa Lò, xã Khánh Hợp do thiếu vốn nên tiến độ bị chậm từ đó đến nay. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy vậy, năm 2022, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã đề xuất và dự án được tái cấp vốn nên bắt đầu từ tháng 1/2023, tức trước Tết Nguyên đán Quý Mão 1 tháng, đơn vị thi công huy động máy móc nhiều nên tiến độ nhanh. Ông Lê Văn Hòa- Chủ tịch UBND xã Nghi Xá xác nhận: Chỉ sau gần 1 tháng đoạn từ cầu bắc ngang qua sông Cấm thuộc xóm 4, xã Nghi Xá đến đường Đức -Thiết hoàn thành cơ bản phần nền. Trong ảnh: Tranh thủ điều kiện thời tiết tốt, nhà thầu huy động máy móc đổ đất và lu mặt đường đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy vậy, năm 2022, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã đề xuất và dự án được tái cấp vốn nên bắt đầu từ tháng 1/2023, tức trước Tết Nguyên đán Quý Mão 1 tháng, đơn vị thi công huy động máy móc nhiều nên tiến độ nhanh. Ông Lê Văn Hòa- Chủ tịch UBND xã Nghi Xá xác nhận: Chỉ sau gần 1 tháng đoạn từ cầu bắc ngang qua sông Cấm thuộc xóm 4, xã Nghi Xá đến đường Đức -Thiết hoàn thành cơ bản phần nền. Trong ảnh: Tranh thủ điều kiện thời tiết tốt, nhà thầu huy động máy móc đổ đất và lu mặt đường đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với thi công hạng mục chính là nền đường và vỉa hè, các đơn vị thi công lắp đặt cống thoát nước và giải tỏa đường công vụ làm kênh thoát nước cho đất sản xuất. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với thi công hạng mục chính là nền đường và vỉa hè, các đơn vị thi công lắp đặt cống thoát nước và giải tỏa đường công vụ làm kênh thoát nước cho đất sản xuất. Ảnh: Nguyễn Hải

Đơn vị thi công tập trung máy móc chở vật liệu để san nền đường đoạn qua xóm 4, xã Nghi Xá. Ảnh: Nguyễn Hải

Đơn vị thi công tập trung máy móc chở vật liệu để san nền đường đoạn qua xóm 4, xã Nghi Xá. Ảnh: Nguyễn Hải

Những vị trí thuộc diện tích ao hồ, cùng với xử lý nền, các đơn vị thi công phải dùng máy lu lèn cẩn thận hơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Những vị trí thuộc diện tích ao hồ, cùng với xử lý nền, các đơn vị thi công phải dùng máy lu lèn cẩn thận hơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Công nhân lát bó vỉa hè đường N5, đoạn từ xã Nghi Xá ngược về phía Nam đến xã Nghi Long ra Quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Hải

Công nhân lát bó vỉa hè đường N5, đoạn từ xã Nghi Xá ngược về phía Nam đến xã Nghi Long ra Quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với thi công đổ nền, đơn vị thi công cũng san gạt vỉa hè để tạo mặt bằng tập kết vật liệu xây dựng và đúc cấu kiện bê tông cho đoạn tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với thi công đổ nền, đơn vị thi công cũng san gạt vỉa hè để tạo mặt bằng tập kết vật liệu xây dựng và đúc cấu kiện bê tông cho đoạn tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hải

Thi công hạng mục cống ngang đường N5 để thoát nước về mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Hải

Thi công hạng mục cống ngang đường N5 để thoát nước về mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí 1 trong 3 hộ dân tại xóm 4 xã Nghi Xá chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đại diện UBND xã Nghi Xá cho biết: Trong gần 1 km mới giải tỏa, có 18 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ phải di dời toàn bộ. Tuy nhiên do phương án đền bù chưa được phê duyệt và bố trí đất tái định cư nên 3 hộ phải di dời toàn bộ nhà ở chưa thể di dời để bàn giao mặt bằng được. Trong 2 tháng tới, nếu các hộ được phê duyệt phương án đền bù và bố trí tái định cư thì sẽ di dời. Nếu đường N5 giai đoạn 2 được thi công đúng kế hoạch, kết nối được với đường ven biển và đường Đức - Thiết (qua Nghi Xá) thì khu vực Nam Cấm đi lại sẽ thuận lợi, an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Vị trí 1 trong 3 hộ dân tại xóm 4 xã Nghi Xá chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đại diện UBND xã Nghi Xá cho biết: Trong gần 1 km mới giải tỏa, có 18 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ phải di dời toàn bộ. Tuy nhiên do phương án đền bù chưa được phê duyệt và bố trí đất tái định cư nên 3 hộ phải di dời toàn bộ nhà ở chưa thể di dời để bàn giao mặt bằng được. Trong 2 tháng tới, nếu các hộ được phê duyệt phương án đền bù và bố trí tái định cư thì sẽ di dời. Nếu đường N5 giai đoạn 2 được thi công đúng kế hoạch, kết nối được với đường ven biển và đường Đức - Thiết (qua Nghi Xá) thì khu vực Nam Cấm đi lại sẽ thuận lợi, an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.