Xã hội

Đô Lương sẽ tổ chức Hội thi Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2025

Minh Quân 06/02/2025 15:54

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đô Lương, tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2025, huyện sẽ tổ chức Hội thi Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh giữa các câu lạc bộ trên địa bàn. Đây là hoạt động hoàn toàn mới và hứa hẹn mang đến những nét đặc sắc riêng cho lễ hội năm nay.

Lễ hội Đền Quả Sơn diễn ra từ ngày 15 – 17/2/2025 (tức ngày 18 – 20 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại hai địa điểm chính: Đền Quả Sơn (thuộc xã Bồi Sơn) và Chùa Bà Bụt (thuộc xã Bạch Ngọc), huyện Đô Lương.

Đền Quả Sơn
Đền Quả Sơn tại xã Bồi Sơn (Đô Lương) - một trong 2 địa điểm diễn ra Lễ hội Đền Quả Sơn hằng năm. Ảnh: Minh Quân

Phần lễ của lễ hội bao gồm chuỗi nghi thức truyền thống trang nghiêm và ý nghĩa: Lễ mộc giục, lễ xuất thuyền, lễ cúng thủy thần, lễ cáo yết, lễ xuất thần, lễ tạ ơn và lễ khang quang yên vị.

Lễ rước thần Uy Minh Vương Lý Nhật Quang lên tạ ơn Bà Bụt ở chùa Bà Bụt tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024
Lễ rước thần Uy Minh Vương Lý Nhật Quang lên tạ ơn Bà Bụt ở chùa Bà Bụt tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024. Ảnh: Hoàng Phi

Phần hội của lễ hội hứa hẹn sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn. Nổi bật nhất là Hội thi Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nơi 19 câu lạc bộ dân ca ví, giặm trên địa bàn huyện sẽ tranh tài. Đây là lần đầu tiên Hội thi được tổ chức tại lễ hội Đền Quả Sơn, góp phần tôn vinh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Một tiết mục giao lưu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024
Một tiết mục giao lưu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024. Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó còn có các hoạt động thể thao như: Đua thuyền giữa các xã (Bạch Ngọc, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đặng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn); thi đấu các môn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đô Lương lần thứ X năm 2025, bao gồm: bóng chuyền nữ, đẩy gậy, kéo co. Ngoài ra, các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, làm bánh tế thần... cũng góp phần tăng tính hấp dẫn cho lễ hội.

Đền Quả Sơn là một trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, được người dân ca ngợi với câu: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. Ngôi đền được xây dựng dưới chân núi Quả tại làng Miếu Đường, xóm Bạch Đường, huyện Nam Đường (nay là xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang – vị Tri châu có công lao xây dựng quê hương và bảo vệ bờ cõi quốc gia. Năm 1998, Đền Quả Sơn đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

Hằng năm, cứ vào trung tuần tháng Giêng (từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng), nhân dân các xã Bạch Ngọc, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đặng Sơn và vùng phụ cận lại tổ chức Lễ hội Đền Quả Sơn. Thông qua các nghi thức, lễ hội không chỉ khơi dậy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” mà còn cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết trong toàn dân; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Năm 2018, Lễ hội Đền Quả Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mới nhất

x
Đô Lương sẽ tổ chức Hội thi Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO