Đoàn Khối CCQ tỉnh: Gắn hoạt động Đoàn với CCHC và văn minh công sở

(Baonghean.vn)  - Chiều 29/12, Đoàn khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Nghệ An.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Giang.

Với 42 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 12 đoàn cơ sở, 30 chi đoàn cơ sở, tổng số 2.500 đoàn viên, trong năm 2016, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Đoàn viên thanh niên khối CCQ tỉnh có tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động và các cuộc vận động của Đoàn, Hội; tích cực phấn đấu trong các lĩnh vực học tập, lao động; liên tục đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như một số BCH, BTV cơ sở đoàn có thiếu chủ động, sáng tạo, trông chờ vào chỉ đạo của đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp; chất lượng sinh hoạt đoàn ở một số nơi còn hạn chế; công tác kiểm tra giám sát chưa tốt...

Ngày chủ nhật xanh của đoàn viên khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.
Ngày Chủ nhật xanh của đoàn viên khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham luận sôi nổi, thiết thực từ các đại biểu, thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót và chia sẻ, nhân rộng những cách làm hay tại các cơ sở đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy khối CCQ tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên đồng tình và đánh giá cao chất lượng các tham luận tại hội nghị, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối đề nghị Đoàn khối CCQ tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội sắp tới, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương những thành tích Đoàn khối CCQ tỉnh đạt được trong năm qua, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối CCQ tỉnh trong công tác tham mưu, đề xuất, hiến kế để xây dựng tổ chức, đơn vị.

Đồng chí cũng lưu ý Đoàn khối CCQ tỉnh trong thời gian tới cần gắn hoạt động đoàn với cải cách hành chính và văn minh công sở, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong công tác chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm, nâng cao trình độ ngoại ngữ… phấn đấu gặt hái nhiều thành tích cao hơn trong năm 2017.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương những thành tích Đoàn Khối CCQ tỉnh đạt được trong năm qua. Ảnh: Thu Giang.
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương những thành tích Đoàn Khối CCQ tỉnh đạt được trong năm qua. Ảnh: Thu Giang.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà -  Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và các nội dung tham luận tại hội nghị. Triển khai nhiệm vụ năm 2017, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Bí thư Đoàn khối nêu rõ, các cơ sở đoàn trực thuộc cần bám sát chương trình công tác của Đoàn khối, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội đoàn cơ sở và các chi đoàn, chậm nhất hoàn thành đại hội cơ sở trước ngày 15/4.

Suy tôn 13 tổ chức cơ sở đoàn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Ảnh: Thu Giang.
Suy tôn 13 tổ chức cơ sở đoàn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Ảnh: Thu Giang.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát huy trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; khắc phục những khuyết điểm trong tư tưởng đoàn viên; bám sát kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn về đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác tuyên truyền các hoạt động, phong trào hiệu quả của đoàn viên thanh niên…

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 đã được trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và Đoàn khối CCQ tỉnh.

Thu Giang

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.