Đoàn khối CCQ tỉnh phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT

(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm thực hiện tháng an toàn giao thông trước, trong và sau dịp tết Đinh Dậu 2017 và thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông dưới hình thức Rung chuông vàng tại trường THPT năng khiếu Thể dục thể thao Nghệ An.

Đến dự có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn, Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đại diện Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch, Sở Giao thông vận tải; Đoàn viên thanh niên các cơ quan tỉnh; thầy cô, học sinh trường THPT năng khiếu Thể dục thể thao Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động và Hội thi Rung chuông vàng.
Các đại biểu tham dự Lễ phát động và Hội thi Rung chuông vàng.

Tham gia cuộc thi Rung chuông vàng có 100 học sinh trường năng khiếu TDTT đến từ các khối lớp 9, 10, 11 và 12. Các thí sinh trải qua các vòng thi Khởi động, Tăng tốc và Về đích với 25 câu hỏi liên quan đến Luật giao thông đường bộ.

Trong đó, có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới ý thức, trách nhiệm tham gia giao thông của học sinh, sinh viên như: quy định về biển báo giao thông, đi đúng làn đường, ảnh hưởng của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông, hệ thống giao thông đường bộ, xử phạt hành chính đối với người vi phạm...

Các thí sinh thể hiện sự hiểu biết về các điều Luật ATGT.
Các thí sinh thể hiện sự hiểu biết về Luật ATGT.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lành mạnh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hình thành nét văn hoá tham gia giao thông của Đoàn viên thanh niên, đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến thanh niên, đặc biệt là các vụ tai nạn xuất phát từ rượu bia và thiếu hiểu biết.

Văn nghệ chào mừng.
Văn nghệ chào mừng.

Ngay sau cuộc thi Rung chuông vàng, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động đợt cao điểm thực hiện tháng an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Các tổ chức Đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành phát luật ATGT trong ĐVTN. Xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo an toàn, hình thành nét văn hoá khi tham gia giao thông của thanh niên công chức, viên chức trẻ. Vận động tuyên truyền các thành viên trong gia đình, người thân không vi phạm, đặc biệt không uống rượu bia, trước khi lái xe.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán 2017.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Dịp này, Ban thường vụ Đoàn trao tặng 30 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, và tổ chức lễ ký cam kết thực hiện tháng ATGT đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường năng khiếu TDTT.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường năng khiếu TDTT.
Ký cam kết thực hiện ATGT của các tổ chức cơ sở Đoàn.
Các tổ chức cơ sở Đoàn ký cam kết thực hiện ATGT.

Ban tổ chức cũng trao giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng cho em Hồ Xuân Nguyễn, lớp 9B, trường THCS năng khiếu TDTT và 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các em có kết quả xuất sắc.

Chuông vàng đã được rung.
Đoàn viên Hồ Xuân Nguyễn, lớp 9B, trường THCS năng khiếu TDTT giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng.

Mỹ Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.