Doanh nghiệp thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An vươn tầm châu Á

(Baonghean.vn) - Với các ưu thế vượt trội về địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Nghệ An đang có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn mới của du lịch châu Á.

Nghệ An đủ ưu thế trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới

Nghệ An có 82 km đường bờ biển và biển nơi đây rất đa dạng, từ nguyên sơ cho đến nhộn nhịp, tấp nập. Với khí hậu dễ chịu, cát trắng và biển xanh, những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước. Cảnh quan nguyên sơ của Nghệ An trở thành nét mới lạ, đầy tiềm năng cho việc khai thác du lịch.

Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang là điểm đến được du khách quan tâm bởi địa thế hoàn hảo, nằm trong vùng vịnh, tựa núi hướng biển ôm trọn kỳ quan
Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang là điểm đến được du khách quan tâm bởi địa thế hoàn hảo, nằm trong vùng vịnh, tựa núi hướng biển ôm trọn kỳ quan.

Đánh giá về cơ hội du lịch của Nghệ An, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định: "Nói đến Nghệ An, người ta thường nghĩ tới Cửa Lò hay quê hương Bác. Bản chất Nghệ An có nhiều tiềm năng du lịch, đường bờ biển dài mà đẹp, có rừng, có núi, di sản văn hóa giàu có. Đó là lợi thế của Nghệ An. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, Nghệ An được quy hoạch tốt, đầu tư mạnh mẽ các khu công nghiệp lớn, góp phần vào phát triển hạ tầng, thay đổi bộ mặt thành phố".

Song song với tiềm năng du lịch được thiên nhiên ban tặng, Nghệ An cũng đang nỗ lực trong việc quảng bá và triển khai các chương trình du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các du khách.

Vừa qua, ngày 7/4 tại Nghệ An, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp UBND thị xã Cửa Lò, TikTok Việt Nam đã tổ chức Tuần lễ Quảng bá du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok. Cùng với đó, ngày 8/4, tuyến phố đi bộ đầu tiên của TP. Vinh đã được khai trương và Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022 được khai mạc. Đặc biệt, chính quyền 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh còn kết hợp giới thiệu nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TikTok Việt Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Báo Nghệ An
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TikTok Việt Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Báo Nghệ An

Hàng loạt những sự kiện được triển khai liên tiếp, bài bản với tầm nhìn lâu dài của chính quyền địa phương đã tạo nên "bệ phóng" vững chắc trong việc phát triển du lịch Nghệ An nói chung và gia tăng giá trị bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng nơi đây nói riêng.

Sự góp mặt của nhiều "ông lớn"

Các chuyên gia nhận định Nghệ An đang nổi lên là lực hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Với các ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Nghệ An đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới của châu Á thông qua tầm nhìn quy hoạch, sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tiên phong và hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.

Hiện Nghệ An đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nơi đây đang dần định hình để trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Nhưng để đưa Nghệ An trở thành điểm đến quốc tế vẫn cần hình thành ở đây những sản phẩm du lịch đủ tiêu chuẩn quốc tế, quy mô lớn.

Nếu như cách đây 5 năm, các dự án bất động sản quy mô lớn ở Nghệ An chỉ là cuộc chơi của các doanh nghiệp bản địa như Golden City, Minh Khang, hay Dầu khí Nghệ An và một vài tên tuổi phía Bắc như Vinaconex, Handico… thì đến nay hàng loạt doanh nghiệp địa ốc tên tuổi cũng đã nhanh chóng đổ bộ tới Nghệ An với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết, hình thành một làn sóng mới với nhiều gam màu rực rỡ cho mảnh đất gắn với dòng sông Lam huyền thoại này.

Dự án MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến cao cấp quốc tế, “chắp cánh” cho du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An phát triển
Dự án MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến cao cấp quốc tế, “chắp cánh” cho du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An phát triển.

Nổi bật trong số đó phải kể đến Tập đoàn Tân Á Đại Thành với Dự án MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ - điểm đến nghỉ dưỡng 4 mùa chuẩn quốc tế, tọa lạc tại trung tâm vịnh biển Bãi Lữ. Được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước, gần 30 năm kiên trì với sứ mệnh vì sự phồn vinh cuộc sống Việt, Tập đoàn Tân Á Đại Thành không chỉ mang đến một tổ hợp nghỉ dưỡng - du lịch 4 mùa đầu tiên ở Bắc Trung Bộ mà còn gửi gắm sứ mệnh với vùng đất. Đó là đánh thức vẻ đẹp và tiềm năng to lớn mà vùng đất này sở hữu bấy lâu nay, khai phá tiềm năng trong phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Đồng thời, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng bày tỏ quyết tâm đưa Bãi Lữ khởi sinh trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế, ghi danh trên bản đồ thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế theo hướng bền vững cho Nghệ An.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.