Que Phong organizes the Nine-Room Temple Festival in 2024
(Baonghean.vn) - On the morning of March 24 (February 15 of the lunar calendar), Que Phong district held the opening ceremony of the Nine-Room Temple in 2024, attracting a large number of people and tourists.
The Nine-Room Temple was built in the early 14th century in Pu Cho Nhang, called Ten Pom (temple on the mountain), in Khoang village, Chau Kim commune, Que Phong district.

In the minds of the Thai people in Phu Quy area, this is a place to turn to in their spiritual beliefs towards Then Pha (heaven), Nang Xi Da (daughter of heaven) and Tao Lo Y - the person considered to have the first merit in opening up the land.

Đền có tên là “Tến xớ quái” (đền Hiến Trâu), nhưng vì có 9 gian nên đồng bào gọi là “tến cau hoong” (có nghĩa là đền Chín Gian), mỗi gian tượng trưng cho một mường: mường Tôn, mường Pắn, mường Chừn, mường Hin, mường Puộc, mường Quáng, mường Ha Quèn, mường Miểng, mường Chón.

Trước đây, Lễ hội Đền Chín Gian được tổ chức 3 năm một lần vào tháng 8 âm lịch. Từ năm 2006, Lễ hội Đền Chín Gian với quy mô hoành tráng được tổ chức trở lại vào trung tuần tháng 2 âm lịch hằng năm. Năm nay lễ hội được tổ chức từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2024 (tức ngày 14/2 đến ngày 16/2 năm Giáp Thìn).

Cuối thế kỷ XVIII, đền được chuyển đến Pú Căm, thuộc bản Piếng Chào, xã Châu Kim. Năm 1927, đền được tôn tạo lại bằng nhà sàn kê, có 4 hàng cột, chín gian bằng gỗ lim, lợp tôn. Từ năm 1927-2003, trải qua nhiều biến cố, đền bị xuống cấp và chỉ còn là phế tích. Năm 2004, đền được tôn tạo lại và đến năm 2008 được công nhận Di tích văn hóa cấp tỉnh. Năm 2016, Lễ hội Đền Chín Gian được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việc tổ chức Lễ hội Đền Chín Gian là dịp để người dân chín bản mười mường vùng Phủ Quỳ cùng hành hương về nơi đất gốc mở hội tế trời, lễ tổ, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt...

Lễ hội Đền Chín Gian năm nay diễn ra với nhiều hoạt động, phần lễ gồm lễ khai quang, lễ yết cáo (lễ Khẩy quan), lễ tắm trâu và lễ rước (ạp Quái và ton Đăm-ton Thẻn), lễ chém trâu (lễ phắn Quái), lễ đại tế (lễ xớ Thẻ, xớ Đăm), lễ khai mạc và lễ tạ (lễ chà ớn - Thào quan).


At the festival, people and tourists can immerse themselves in the jubilant atmosphere with folk games, cultural and sports activities imbued with national identity such as: tug of war, crossbow shooting, throwing con, gong fighting, stilt walking, carving competition, gong singing, love song competition... Along with that are competitions in traditional costumes, Thai Lai Tay writing competition, and cuisine.
