Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi 2 chị em ở thị xã Cửa Lò bị tai nạn nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Cú va chạm với xe ô tô khiến cho hai chị em bị thương nghiêm trọng và cùng phải cắt chân trái.

Chiều 14/5,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình hai học sinh thị xã Cửa Lò bị tai nạn và đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó, vào sáng 13/5, hai chị em Nguyễn Thị Huyền My - lớp 4D và Nguyễn Đình Bộ Lĩnh - lớp 1A (cùng Trường Tiểu học Nghi Hải), được mẹ chở đến trường bằng xe máy. Dọc đường đi, xe máy chở 2 em đã không may va chạm với một xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng...

Các bác sỹ đang điều trị trao đổi về tình hình sức khỏe của hai học sinh. Ảnh: MH
Các bác sĩ đang điều trị trao đổi về tình hình sức khỏe của hai học sinh. Ảnh: MH

Vụ tai nạn khiến Huyền My phải cưa chân trái từ gối xuống, bàn chân phải cũng phải khâu nhiều mũi, vết thương phức tạp. Trong khi đó, cậu em trai cũng bị đa chấn thương, cũng phải cưa mất chân trái...

Hoàn cảnh của hai học sinh này rất đáng thương, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đông con và bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ của hai cháu đã ngoài 40 tuổi và chỉ làm nghề buôn bán nhỏ, để nuôi 4 con nhỏ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ cho mẹ của hai học sinh bị tai nạn. Ảnh: MH
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ cho mẹ của hai học sinh bị tai nạn. Ảnh: MH

Đến trực tiếp tại Khoa  Hồi sức ngoại - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Thăm hỏi tình hình thực tế sức khỏe của các cháu với các bác sĩ đang trực tiếp điều trị, Giám đốc Sở cũng mong muốn bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất về thuốc, trang thiết bị y tế và nhân lực để cứu chữa cho hai cháu.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẵn sàng đồng hành với gia đình để cùng hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh cho hai cháu trong điều kiện tốt nhất.

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời động viên gia đình bình tĩnh, mạnh mẽ để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt. Về lâu dài, Sở sẽ tiếp tục cùng với Công đoàn ngành và phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chăm lo cho các em trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng như sau khi hồi phục, đi học trở lại.

Liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt thương tâm này, từ ngày hôm qua, với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò đã có thư ngỏ kêu gọi toàn ngành Giáo dục thị xã và các lòng hảo tâm ủng hộ hoàn cảnh của gia đình hai cháu. Sau hơn 1 ngày phát động, hiện Phòng đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ gia đình làm phẫu thuật, chữa trị và chăm sóc cho hai cháu.

Ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò cũng chia sẻ: Hoàn cảnh của hai cháu rất thương tâm. Vì điều kiện khó khăn nên trong những năm qua, hầu hết các kinh phí học tập ở trường của cháu đều được miễn, giảm. Chúng tôi cũng xác định, việc hỗ trợ cho cháu sẽ còn phải kéo dài và mong nhận được thêm nhiều sự chung sức của các tập thể, cá nhân. Mọi sự hỗ trợ có thể gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò - Số tài khoản: 126000079477, Ngân hàng Vietinbank Cửa Lò với nội dung ủng hộ 2 cháu Nguyễn Thị Hiền My và Nguyễn Đình Bộ Lĩnh.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.