Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh thăm, gặp gỡ lãnh đạo TX Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Đón tiếp đoàn đại biểu Giáo phận Vinh, về phía Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai có các đồng chí: Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; Nguyễn Hữu Tuy - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cùng đại diện các ban, ngành của thị xã.

Ngày 27/3, Đức Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh cùng một số linh mục thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giáo hạt Vàng Mai đã đến thăm, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo TX Hoàng Mai. 

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc gặp, trong không khí thân tình, hiểu biết lẫn nhau, Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục và lãnh đạo thị xã đã trao đổi các vấn đề về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng trên địa bàn. Trong đó lãnh đạo thị xã Hoàng Mai ghi nhận sự đóng góp, chung tay của đồng bào Công giáo trên địa bàn đối với sự phát triển của địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các linh mục tham dự cuộc gặp đã đề nghị lãnh đạo thị xã Hoàng Mai quan tâm tới các nhu cầu của giáo hội Công giáo trên địa bàn để thuận lợi hơn trong quá trình sinh hoạt tôn giáo.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của đoàn đại biểu Giáo phận Vinh, thay mặt lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng cho biết, trên cơ sở đề xuất của các cơ sở tôn giáo, thị xã Hoàng Mai sẽ thành lập các đoàn để khảo sát, đánh giá và tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Kết thúc cuộc gặp, làm việc Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long cùng các Linh mục đã chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, đại diện các ban, ngành đoàn thể thị xã.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục đã chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, đại diện các ban, ngành đoàn thể thị xã Hoàng Mai.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.