Giáo viên nhận định, có thể có 'mưa' điểm 9, điểm 10 môn Tiếng Anh

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Môn Ngoại ngữ là môn thi quan trọng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đây cũng là lần đầu tiên Nghệ An áp dụng cùng một hệ số với hai môn Toán và Ngữ văn.

Thí sinh Thành phố Vinh chia sẻ về đề thi môn Tiếng Anh. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Trên thực tế, điểm Ngoại ngữ cũng sẽ đánh giá được việc tổ chức dạy học ở các nhà trường và nhiều trường lo ngại nếu điểm ngoại ngữ thấp như các năm trước sẽ ảnh hưởng đến điểm tuyển sinh đầu vào của các nhà trường.

Tuy nhiên, với đề thi năm nay, giáo viên và học sinh đều lạc quan và tin rằng phổ điểm sẽ cao hơn năm ngoái.

Giáo viên nhận định, có thể có 'mưa' điểm 9, điểm 10 môn Tiếng Anh ảnh 1
Giáo viên nhận định, có thể có 'mưa' điểm 9, điểm 10 môn Tiếng Anh ảnh 2
Giáo viên nhận định, có thể có 'mưa' điểm 9, điểm 10 môn Tiếng Anh ảnh 3
Đề thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà
Đề thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà

Nhận định về đề thi năm nay, cô giáo Hoàng Thị Ngọc Hương - giáo viên Trường THCS Nghi Hương - thị xã Cửa Lò cho biết: Đề thi phù hợp với học sinh, không quá khó và dễ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Với đề này tôi nghĩ học sinh sẽ có rất nhiều điểm 9 và điểm 10.

Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh

Về bố cục đề, đề thi có 50 câu với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong đó, có những câu từ câu 1 đến câu 16 học sinh chỉ cần nhìn là có thể làm được.

Các câu vận dụng, vận dụng cao cũng không quá khó, trừ những câu như câu 17 hoặc câu 27 một số câu tìm từ trái nghĩa (mã đề 713). Bài đọc hiểu nói về lịch sử của các món ăn được yêu thích như pizza, hampuger là những món ăn quen thuộc, yêu thích của học sinh nên học sinh cảm thấy thú vị.

Tại các huyện miền núi, nhiều giáo viên cũng bày tỏ vui mừng bởi với đề này nhiều học sinh sẽ có thể làm tốt và có thể có điểm trung bình trở lên, thậm chí điểm 6, 7, 8. Do đề sát với ma trận nên giáo viên nào ôn sát với ma trận sẽ đạt điểm cao.

Đề thi Ngoại ngữ năm nay được đánh giá là dễ thở hơn năm ngoái. Ảnh: Đức Anh

Đề thi Ngoại ngữ năm nay được đánh giá là dễ thở hơn năm ngoái. Ảnh: Đức Anh

Về ngữ pháp đều trọng tâm và cơ bản, các cấu trúc quen thuộc, phần từ vựng không có từ khó học sinh đã được học hoặc có thể đoán được trong văn cảnh.

Có 5 câu gồm 5, 9, 16, 44, 46 được đánh giá là có tính phân loại, tuy nhiên cũng chỉ với học sinh đại trà.

Cũng có ý kiến cho rằng, đề thi dễ nên khó phân hóa thí sinh. Phần ngữ pháp và phần từ vựng hơi "cũ", chưa bắt kịp với chương trình thí điểm trong sách giáo khoa.

Nói về đề thi năm nay, một số giáo viên cũng băn khoăn về câu hỏi 37.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh có 141 thí sinh vắng thi và có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi tại các Hội đồng thi Trường Nguyễn Sỹ Sách - học sinh đưa điện thoại vào phòng thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên - học sinh mang tài tài liệu vào phòng thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT Cửa Lò 2 - học sinh trao đổi bài trong phòng thi nhưng trường hợp này không đình chỉ thi. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi: Không có các sự cố bất thường xảy ra. Ngày thi diễn ra an toàn đúng quy chế.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.