Giới hạn nào cho Trung Quốc?

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (đối thoại Shangri-la) với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, các Bộ Trưởng thường trực và các Tướng lĩnh quân đội của 28 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Singapore vừa qua, Trung Quốc trở thành mục tiêu tấn công quyết liệt, đặt biệt là Mỹ - siêu cường số 1 thế giới.

Đây là đều đã được dự đoán từ trước, bởi từ khi vượt Nhật Bản trở thành cường quốc số 2 thế giới về kinh tế vào năm 2010, Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách áp đặt nhằm mục đích cướp Biển Đông, đặc biệt là việc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo, các căn cứ quân sự ở trên các đảo đã cướp được của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn PGS - TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn vì sao Trung Quốc lại bị nhiều quốc gia tấn công tại đối thoại Shangri-la và đâu là giới hạn lòng tham của đất nước đông dân nhất thế giới?

.