Hàng ngàn người dân, du khách thập phương về dự khai mạc Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào

(Baonghean.vn) - Diễn ra từ ngày 23 - 25/2, lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa về trẩy hội.
Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh, huyện Tương Dương cùng nhân dân khắp toàn huyện và du khách gần xa.
Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc tỉnh, huyện Tương Dương cùng nhân dân địa phương và du khách gần xa.

Đền Vạn - Cửa Rào tọa lạc ở ngã ba Cửa Rào, điểm hợp lưu giữa dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ, thuộc xã Xá Lượng (Tương Dương). Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu năm để tưởng nhớ công lao của Đoàn Nhữ Hài - vị Đốc tướng nhà Trần có công đánh giặc Ai Lao, giữ yên bờ cõi. Trong một trận chiến ác liệt tại vùng gần ngã ba sông vào năm 1335, ông và nhiều quân sỹ đã dũng cảm chỉ huy, chiến đấu và hy sinh anh dũng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội.

Để ghi nhớ công ơn của vị Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân sỹ nhà Trần, nhân dân đã lập đền thờ tại khu vực Cửa Rào để chăm sóc hương khói và gửi gắm tâm linh. Về sau, Đền Vạn - Cửa Rào còn phối thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, được UBND tỉnh công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa năm 2009.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương đánh trống khai mạc lễ hội.
Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương đánh trống khai mạc lễ hội.

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm nay diễn ra trang trọng, linh thiêng với lễ khai quang, yết cáo, lễ rước, đại tế và lễ tạ. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, các môn thể thao, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền (đẩy gậy, chọi gụ, bắn nỏ, ném còn...). Du khách đến với lễ hội còn có thể tham quan nhà truyền thống các dân tộc và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng cao.

Lễ rước linh vị Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, Tam Tòa Thánh Mẫu và các vị thần được thờ tại Đền Vạn - Cửa Rào.
Lễ rước linh vị Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, Tam Tòa Thánh Mẫu và các vị thần được thờ tại Đền Vạn - Cửa Rào.

Lễ hội là dịp để bà con nhân dân và du khách thập phương gửi gắm tâm linh, ước nguyện vào dịp đầu năm và vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa - thể thao, chuẩn bị tinh thần cho một năm làm việc mới.

Lễ Đại tế cầu quốc thái dân an.
Lễ Đại tế cầu quốc thái dân an - một trong những hoạt động chính tại lễ hội.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.