Hàng trăm công dân trong khu cách ly ở Con Cuông tri ân những người phục vụ

Hoài Thu - Khánh Ly

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng trăm công dân ở các khu cách ly tại huyện Con Cuông quyên góp kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19 và cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ và đội ngũ những người phục vụ.

Chiều 10/4, 250 công dân tại khu cách ly Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An (đóng tại huyện Con Cuông) đã tình nguyện quyên góp được hơn 28 triệu đồng để ủng hộ phòng, chống Covid-19 và tri ân đội ngũ những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

“Các anh, các chị đã rất vất vả, không quản ngại đêm ngày thức khuya, dậy sớm để chăm lo chu đáo cho hàng trăm công dân về ăn uống, sinh hoạt cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Chúng tôi rất cảm động và muốn thể hiện tấm lòng chia sẻ, cảm ơn tới họ” - chị Lê Thị Liên thay mặt các công dân đang cách ly tại đây chia sẻ.

Chị Lê Thị Liên thay mặt công dân ở khu cách ly trao quà tri ân các bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ và người tình nguyện làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Ly
Chị Lê Thị Liên thay mặt công dân ở khu cách ly trao quà tri ân các bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ và người tình nguyện làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Ly

Chị Liên cũng nhấn mạnh, dù đi đâu thì cũng không bằng quê hương, Tổ quốc mình. Quê hương luôn là chốn bình yên mà mọi công dân đều hướng về với lòng yêu thương, biết ơn, trân trọng. Chỉ mới 2 tuần tại khu cách ly, chị Liên cũng như nhiều người khác đều cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia của cán bộ, nhân dân dành cho những người đang cách ly.

Khu cách ly tại  trường có
Khu cách ly tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tại huyện Con Cuông có 240 công dân. Ảnh: Hoài Thu

Được biết, số tiền ủng hộ 28 triệu 350 nghìn đồng, những người cách ly tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An dành 1 nửa để tặng các cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ và người tình nguyện phục vụ tại khu cách ly. Số còn lại ủng hộ Ban cứu trợ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Con Cuông. 

Bên cạnh lực lượng quân đội, có rất nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia phục vụ tại khu bếp của các khu cách ly. Ảnh: Khánh Ly
Bên cạnh lực lượng quân đội, có rất nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia phục vụ tại khu bếp của các khu cách ly. Ảnh: Khánh Ly

Trước đó, 209 công dân đang cách ly tại khu cách ly Vườn Quốc gia Pù Mát cũng đã tự nguyện quyên góp ủng hộ 15 triệu 900 nghìn đồng tri ân cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ và người tình nguyện phục vụ người cách ly và ủng hộ Ban cứu trợ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Con Cuông.

Tại huyện Con Cuông hiện có 2 khu cách ly cho công dân từ nước ngoài trở về tại Vườn Quốc gia Pù Mát và Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An với 459 công dân.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.