Kinh tế

Hiểm họa cháy nổ từ các 'chuồng cọp' ở thành Vinh

Văn Trường - Quang An 29/05/2024 15:41

Có khá nhiều chung cư ở thành phố Vinh đang phải "gồng gánh" cơ man là "lồng chim, chuồng cọp". Những công trình này bịt lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Clip: Văn Trường - Quang An
bna_van-truong-5.jpeg
Chung cư cũ D2 tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, hiện đã xuống cấp, cũ nát, hầu hết các phòng người dân đều cơi nới làm "chuồng cọp". Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-8-1-9bdef04befaf5f3222dd177f9f70e288-1-(1).jpeg
Các hộ dân tự ý thiết kế các giá trồng rau bằng những vật liệu đơn sơ dễ cháy, như tre và một số thanh thép mỏng manh, nguy cơ mất an toàn cao. Ảnh: Quang An
bna_van-truong-67.jpeg
Một hộ dân ở khu chung cư C4 chia sẻ: Do diện tích căn chung cư nhỏ nên gia đình phải cơi nới thêm để tiện sinh hoạt gia đình. Ảnh: Quang An
bna_van-truong-mmr(1).jpeg
Ông Đinh Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Địa bàn phường Quang Trung hiện còn 5 dãy nhà chung cư được xây dựng từ năm 1976, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Phường Quang Trung thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan, tuyên truyền, vận động người dân phá bỏ chuồng cọp, mở lối thoát nạn. Tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân. Trong ảnh: Tại khu chung cư C4 người dân còn kéo cả bạt che để kinh doanh hàng hóa, nguy cơ cháy vào mùa nắng nóng luôn tiềm ẩn. Ảnh: Văn Trường
mm
Tòa nhà CT1 của chung cư Kim Thi nằm trên địa bàn phường Quán Bàu, xuất hiện nhiều "chuồng cọp" nhất trong số các tòa nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Quang An
bna_van-truong-1-c2ecfa30876441780b24b9220417e52e.jpeg
Đa số các “chuồng cọp” đều được làm khá kiên cố. Phần khung được làm bằng sắt và hàn gắn cố định vào tường, lồng sắt khóa chặt lối thoát hiểm cho các căn hộ, khi xảy ra sự cố cháy, nổ rất khó để cứu hộ. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-2.jpeg
Trung tá Nguyễn Văn Kha - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Vinh cho biết: Hiện nay, đơn vị đã tham mưu đầy đủ các văn bản và đang tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ cao tầng trên địa bàn. Những trường hợp, hộ dân vi phạm đơn vị sẽ lập biên bản xử lý, đồng thời, yêu cầu cải tạo, phá dỡ các điểm mất an toàn theo đúng quy định. Trong ảnh: Nằm trên trục đường Quang Trung, tòa nhà Bông Sen Tower với nhiều "chuồng cọp" treo lơ lửng bên ngoài trông rất nhếch nhác. Ảnh: Quang An

Tự cơi nới "chuồng cọp" có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Theo Khoản 2, Điều 70 Nghị định 16/2022/NĐ-CP đã quy định mức phạt cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức;
b) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư;
c) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng;
d) Sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp.

Hiểm họa cháy nổ từ các 'chuồng cọp' ở thành Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO