Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng quà trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo ở Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 11/6, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Hợp, Tam Quang cùng các nhà tài trợ đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có các ông: Lê Doãn Hợp - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trung tướng AHLLVTND Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trịnh Thúc Huỳnh - Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật; CCB Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ tảo Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa.

Trao quà cho các hộ nghèo xã Tam Hợp. Ảnh: Nguyễn Khang

Trao quà cho các hộ nghèo xã Tam Hợp. Ảnh: Nguyễn Khang

Tại chương trình, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và các nhà tài trợ đã trao tặng cho xã Tam Hợp và Tam Quang 3,5 tấn gạo, hàng nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh, 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Tổng kinh phí tổ chức chương trình lần này là hơn 500 triệu đồng do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Viện nghiên cứu Di sản văn hoá kêu gọi vận động từ các doanh nghiệp doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước năm nay đã 97 tuổi cùng các đại biểu thăm Tổng đội TNXP 9 ở Tam Hợp. Ảnh: Nguyễn Khang
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước năm nay đã 97 tuổi cùng các đại biểu thăm Tổng đội TNXP 9 ở Tam Hợp. Ảnh: Nguyễn Khang

Những món quà này là tình cảm góp phần giúp đỡ một phần khó khăn cho các hộ nghèo của xã Tam Hợp và Tam Quang có động lực để vượt qua, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, ổn định lâu dài của bà con và phục vụ chiến đấu thế trận lòng dân nơi biên giới.

Trước đó, đoàn đã đến thăm và động viên Tổng đội TNXP 9 đóng trên địa bàn xã Tam Hợp./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.