Hội thảo khoa học góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 22/11, tại Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng cục Du Lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Các đồng chí: Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội; lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, đặc biệt là định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu “đưa Nghệ An trở thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch… của vùng Bắc Trung Bộ”; “Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, trọng tâm là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và du lịch trải nghiệm; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Nghệ An tổ chức lập Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến 2030, tầm nhìn đến 2035 nhằm định hướng cho ngành du lịch phát triển trong thời gian tới. Hồ sơ Chiến lược phát triển du lịch đến 2030, tầm nhìn đến 2035 đã được đơn vị tư vấn xây dựng, tổ chức xin ý kiến của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh; xin ý kiến một số chuyên gia về du lịch và báo cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 10/2022.

Cửa Lò - điểm du lịch hấp dẫn của Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cửa Lò - điểm du lịch hấp dẫn của Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm của các quý vị đại biểu, các chuyên gia để hoàn thiện hơn nữa Hồ sơ Chiến lược phát triển du lịch tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã có ý kiến tham luận, tập trung khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035.

Hội thảo nhận được ý kiến tham luận của nhiều đại biểu và chuyên gia. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Hội thảo nhận được ý kiến tham luận của nhiều đại biểu và chuyên gia. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị tỉnh Nghệ An và đơn vị tư vấn cần xác định rõ về sản phẩm du lịch; đánh giá, dự báo cụ thể hơn về thị trường khách quốc tế, nội địa trong thời gian tới. Từ đó, đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh liên kết, kết nối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, cũng như kết nối tiểu vùng Bắc Trung Bộ với các vùng khác...

Đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.