Hơn 1.500 cán bộ y tế Nghệ An tham gia hiến máu tại Ngày hội ‘Giọt hồng Blouse trắng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại ngày hội, hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 31 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh cùng tham gia hiến máu cứu người.

Sáng 4/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 9. Tham gia ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế, các đơn vị y tế trong tỉnh.

bna-anh-thanh-chung-1-6492.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế và các đơn vị y tế tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thành Chung

Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người đối với cộng đồng. Trong năm 2023, Nghệ An đã thực hiện tốt công tác vận động người tham gia hiến máu. Toàn tỉnh tiếp nhận 49.716 đơn vị máu (vượt 124% chỉ tiêu trung ương giao); sản xuất, cấp phát hơn 70.000 đơn vị máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện, phục vụ tốt nhu cầu điều trị cho người bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và Hà tĩnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những thời điểm (trong dịp hè và dịp Tết Nguyên đán), tình trạng thiếu máu cục bộ vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác khám, điều trị.

bna-anh-thanh-chung-3-4977.jpg
Năm nào gia đình chị Phạm Thị Hương - Cán bộ Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh cũng tham gia hiến máu Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng”. "Với gia đình tôi, hiến máu cứu người bệnh là hạnh phúc", chị Hương chia sẻ. Ảnh: Thành Chung

Ở thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này, mỗi ngày, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An sử dụng khoảng 235 đơn vị máu/ngày để điều trị cho người bệnh. Kho máu ở Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh chỉ còn hơn 1.000 đơn vị.

Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 9 - năm 2024 do Sở Y tế Nghệ An tổ chức chính là một hoạt động thiết thực, nhân đạo nhằm chung tay vì người bệnh, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024; là món quà có ý nghĩa đặc biệt của những người Thầy thuốc Nghệ An đối với người bệnh.

bna-anh-thanh-chung-2-7099.jpg
Tại ngày hội này, có hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc 31 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh cùng tham gia hiến máu. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu phát động tại ngày hội, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng năm 2024” và Ngày hội hiến máu tình nguyện ngành y tế Nghệ An “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 9 - năm 2024; cùng sẻ chia và trao niềm hy vọng đến với cộng đồng.

Tại ngày hội này, đã có hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc 31 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh cùng đăng ký tham gia hiến máu cứu người. Ban tổ chức dự kiến thu được 1.300 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.