Hơn 2.000 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật nhân đạo tại Bệnh viện Quốc tế Vinh

(Baonghean.vn) - Qua 4 năm hợp tác cùng các tổ chức, Bệnh viện Quốc tế Vinh đã mang đến cơ hội được phẫu thuật miễn phí cùng niềm hạnh phúc lớn lao tới hơn 2.000 gia đình trẻ em khuyết tật, kém may mắn.

Khởi động các chương trình nhân đạo năm 2020, Bệnh viện đã tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí về các khuyết tật vận động (chân chữ X, chân chữ O...), khuyết tật hệ tiết niệu sinh dục (tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn…) cho 70 trẻ em tỉnh Nghệ An, từ ngày 20 - 25/5/2020.

Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh khám sàng lọc cho trẻ và tư vấn về phương pháp điều trị. Ảnh: Kim Chung
Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh khám sàng lọc cho trẻ và tư vấn về phương pháp điều trị. Ảnh: Kim Chung

Với đội ngũ các bác sĩ của bệnh viện giàu kinh nghiệm đã tiến hành phẫu thuật hàng nghìn ca khuyết tật trẻ em, cùng lợi thế cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại sẽ mang lại hiệu quả cuộc phẫu thuật cao nhất và chế độ chăm sóc hoàn hảo.

4 năm qua, Bệnh viện Quốc tế Vinh đã khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho 2.000 trẻ em khuyết tật vận động và khuyết tật hệ tiết niệu.

Thành quả đáng giá nhất của hành trình là những đôi chân khiếm khuyết được chỉnh sửa, hình dáng trở nên vững chắc, cơ thể hoàn hảo hơn; giúp các em cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ekip các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh phẫu thuật cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Kim Chung
Kíp các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh phẫu thuật cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Kim Chung

Ngoài chi phí phẫu thuật tài trợ hoàn toàn, một phần chi phí đi lại, ăn ở của các bệnh nhi trong thời gian lưu viện cũng được hỗ trợ; giúp vơi bớt nỗi lo, gánh nặng kinh tế cho các gia đình khó khăn.

Ngoài ra, chương trình tái khám cho các em đã thực hiện phẫu thuật các năm trước được đồng thời tổ chức nhằm đánh giá tình trạng sau phẫu thuật từ đó có những phương án hỗ trợ các em cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An và Tổ chức Zhinsan là những đối tác chiến lược đồng hành với hành trình phẫu thuật nhân đạo ý nghĩa - vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ kém may mắn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.