Hơn 500 vận động viên tham dự Hội thao truyền thống ngành Giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục lần thứ IX.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị trường học; là dịp tốt để tạo điều kiện cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các đơn vị trường học gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm hiểu biết và học hỏi lẫn nhau.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là sân chơi để cán bộ, nhà giáo, người lao động và các công đoàn cơ sở giao lưu thể thao với phương châm “vui khỏe”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng nếp sống vui tươi lành mạnh trong nhà trường, nâng cao sức khỏe để giảng dạy và công tác tốt.

Việc tổ chức tốt hội thao cũng nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ban tổ chức trao cờ cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức trao cờ cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, chuẩn bị cho hội thao toàn ngành, tại các huyện đã tổ chức hội thao cấp cụm để tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia vòng chung kết hội thao.

Hội thao thu hút sự tham gia của hàng trăm thầy giáo, cô giáo. Ảnh: PV

Hội thao thu hút sự tham gia của hàng trăm thầy giáo, cô giáo. Ảnh: PV

Hội thao có sự tham gia của 59 đội với gần 510 vận động viên đại diện cho hơn 53.000 cán bộ, nhà giáo và người lao động toàn ngành về tham gia chung kết các môn thi đấu: bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam và môn cầu lông.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.