Hưng Nguyên xuất hiện nhiều điểm sạt lở, người dân dựng lều tá túc khi có mưa

(Baonghean.vn) - Sau mưa lũ, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân thấp thỏm vì đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời mưa trong thời gian tới.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hưng Nguyên không chỉ bị ngập lụt trên diện rộng mà sau khi lũ rút, nhiều điểm sạt lở núi xuất hiện tại các địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại xã Hưng Yên Nam, rú Lài và rú Rậm xuất hiện vết sạt lở dài hàng trăm mét ngay sát nhà dân, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ xa. Ảnh: Quang An

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hưng Nguyên không chỉ bị ngập lụt trên diện rộng mà sau khi lũ rút, nhiều điểm sạt lở núi xuất hiện tại các địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại xã Hưng Yên Nam, rú Lài và rú Rậm xuất hiện vết sạt lở dài hàng trăm mét ngay sát nhà dân, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ xa. Ảnh: Quang An

Theo thống kê của xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An

Theo thống kê của xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An

Từng lớp đất đá tại rú Lài, xã Hưng Yên Nam vẫn sạt xuống mỗi ngày khiến bà con thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Ảnh: Quang An

Từng lớp đất đá tại rú Lài, xã Hưng Yên Nam vẫn sạt xuống mỗi ngày khiến bà con thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Ảnh: Quang An

Trong đợt mưa lớn vừa qua, tại rú Lài đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá và thân cây đổ xuống nhà ông Nguyễn Văn Huân ở xóm 3, may mắn thời điểm đó gia đình đã đi tá túc tại nhà người thân trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Trong đợt mưa lớn vừa qua, tại rú Lài đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá và thân cây đổ xuống nhà ông Nguyễn Văn Huân ở xóm 3, may mắn thời điểm đó gia đình đã đi tá túc tại nhà người thân trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Do là điểm xung yếu thường xuyên sạt lở nên chính quyền địa phương đã xây dựng hàng chục mét kè đá dưới chân núi để bảo vệ cho các hộ dân phía dưới. Tuy nhiên, đây là biện pháp tình thế tạm thời vì nếu sạt lở lớn, đất, đá có thể đổ tràn qua bờ kè này dễ dàng, bà con vẫn phải di dời khi mưa lớn. Ảnh: Quang An

Do là điểm xung yếu thường xuyên sạt lở nên chính quyền địa phương đã xây dựng hàng chục mét kè đá dưới chân núi để bảo vệ cho các hộ dân phía dưới. Tuy nhiên, đây là biện pháp tình thế tạm thời vì nếu sạt lở lớn, đất, đá có thể đổ tràn qua bờ kè này dễ dàng, bà con vẫn phải di dời khi mưa lớn. Ảnh: Quang An

Tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên cũng xảy ra các điểm sạt lở do mưa lớn vừa qua. Trong đó, điểm sạt lở tại núi Thô Lô, xóm Phú Thành, xã Hưng Thành là nguy hiểm nhất. Vết nứt dài khoảng 150 mét, vết sụt lún khoảng 1 mét khiến hàng chục hộ dân phía dưới phải sơ tán khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An

Tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên cũng xảy ra các điểm sạt lở do mưa lớn vừa qua. Trong đó, điểm sạt lở tại núi Thô Lô, xóm Phú Thành, xã Hưng Thành là nguy hiểm nhất. Vết nứt dài khoảng 150 mét, vết sụt lún khoảng 1 mét khiến hàng chục hộ dân phía dưới phải sơ tán khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An

Tại vết nứt ở núi Thô Lô, đất do ngấm nước mưa lâu ngày nên đã mùn yếu, có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An

Tại vết nứt ở núi Thô Lô, đất do ngấm nước mưa lâu ngày nên đã mùn yếu, có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An

Lo ngại sạt lở, gia đình bà Bạch Thị Lâm ở xóm Phú Thành, nằm ngay dưới chân núi Thô Lô đã phải dựng lều ra trước cổng nhà để tá túc mỗi khi có mưa xuống. Các hộ khác thì luôn trong tư thế sẵn sàng di dời khi có thông tin về mưa lũ. Được biết, dưới chân núi Thô Lô có khoảng 12 hộ với 55 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng, trong đó, có 8 hộ có nguy cơ cao cần phải di dời. Ảnh: Quang An

Lo ngại sạt lở, gia đình bà Bạch Thị Lâm ở xóm Phú Thành, nằm ngay dưới chân núi Thô Lô đã phải dựng lều ra trước cổng nhà để tá túc mỗi khi có mưa xuống. Các hộ khác thì luôn trong tư thế sẵn sàng di dời khi có thông tin về mưa lũ. Được biết, dưới chân núi Thô Lô có khoảng 12 hộ với 55 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng, trong đó, có 8 hộ có nguy cơ cao cần phải di dời. Ảnh: Quang An

Xã Hưng Thành cũng đã lập đồn chỉ huy tại chân núi Thô Lô và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Ảnh: Quang An

Xã Hưng Thành cũng đã lập đồn chỉ huy tại chân núi Thô Lô và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Ảnh: Quang An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.