Hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại huyện Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Hợp phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ tiến hành hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/3, anh Võ Duy Liệu ở xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hợp, trong quá trình múc đất san lấp cải tạo vườn cho gia đình ông Võ Duy Bá, xóm Nghĩa Sơn, phát hiện 3 quả bom. Trong đó, 2 quả đã nổi lên mặt đất, 1 quả chỉ thấy phần đuôi, hình tròn, có màu sơn xanh, nghi là bom.

Lực lượng Dân quân xã Nghĩa Hợp tiến hành vận chuyển bom đến khu vực khe Bụi Seo thuộc địa phận xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ để tiến hành hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng Dân quân xã Nghĩa Hợp tiến hành vận chuyển bom đến khu vực khe Bụi Seo thuộc địa phận xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ để tiến hành hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau khi phát hiện vật thể nghi là bom, anh Võ Duy Liệu đã báo cáo sự việc với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Hợp nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong toả khu vực nghi ngờ có bom, tiến hành cắm biển khu vực nguy hiểm, tổ chức canh trực 24/24h, không để người và gia súc đến gần, đồng thời báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ nắm và chỉ đạo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiến hành xác minh thông tin và xác định vật thể trên là 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh nằm cách nhà dân khoảng 50m. Mỗi quả bom có đường kính 25cm, dài 120cm và nặng khoảng 120kg, là loại bom phá có màu sơn xanh, còn nguyên kíp nổ.

Ba quả bom còn sót lại sau chiến tranh nằm cách nhà dân khoảng 50m. Mỗi quả bom có đường kính 25cm, dài 120cm và nặng khoảng 120kg, là loại bom phá có màu sơn xanh, còn nguyên kíp nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Ba quả bom còn sót lại sau chiến tranh nằm cách nhà dân khoảng 50m. Mỗi quả bom có đường kính 25cm, dài 120cm và nặng khoảng 120kg, là loại bom phá có màu sơn xanh, còn nguyên kíp nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Sau khi nghiên cứu, khảo sát tình hình cụ thể, bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ, lực lượng Dân quân xã Nghĩa Hợp tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực khe Bụi Seo thuộc địa phận xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hợp, tiến hành tiêu huỷ thành công 3 quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.