Khai trương Văn phòng đại diện EUES GROUP khu vực Bắc Trung Bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, tại thành phố Vinh, đã diễn ra lễ khai trương Văn phòng đại diện EUES GROUP khu vực Bắc Trung Bộ.

EUES Group (EU’s Employment and Settlement) trực thuộc Công ty GVC – một công ty của Đức trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, định cư và tìm kiếm việc làm tại Đức và châu Âu.

Đại diện Công ty EUES GROUP trao Quyết định bổ nhiệm Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cho ông Ngô Mạnh Nhật. Ảnh: MH
Đại diện Công ty EUES GROUP trao Quyết định bổ nhiệm Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cho ông Ngô Mạnh Nhật. Ảnh: MH

Tập đoàn hiện cung cấp các dịch vụ định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức và các nước châu Âu, đồng thời cung cấp các vị trí việc làm đa ngành nghề, như đầu bếp, nhà hàng, khách sạn, lái tàu hoả, điều dưỡng, thợ cơ khí, xây dựng...

Đồng sáng lập công ty là 4 thành viên người Đức gốc Việt có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Đức, với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực Tư vấn Làm việc và Định cư tại châu Âu.

Tiến sĩ Lê Đức Dũng – nhà đồng sáng lập của EUES GROUP chia sẻ về ý tưởng thành lập công ty. Ảnh: Mỹ Hà

Tiến sĩ Lê Đức Dũng – nhà đồng sáng lập của EUES GROUP chia sẻ về ý tưởng thành lập công ty. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khai trương, Tiến sĩ Lê Đức Dũng – nhà đồng sáng lập của EUES GROUP đã chia sẻ về câu chuyện mà ông đã gặp trong 20 năm sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong đó, hình ảnh ông thường thấy nhiều nhất là nhiều bạn trẻ đi sang Đức làm việc nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Trong khi đó, Đức là thị trường rộng lớn, cởi mở và nhu cầu sử dụng người lao động rất lớn.

Giám đốc khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Mỹ Hà

Theo ông Dũng, sở dĩ có tình trạng này là bởi người dân không nắm được thông tin, định hướng qua Đức và đã sang đây bằng con đường bất hợp pháp và đi qua nhiều nước trung gian khác.

Trong khi đó, nếu đi bằng con đường học nghề việc sang Đức rất thuận lợi và người học có thể có lương ngay từ khi vẫn đang học nghề.

Từ thực tế trên, ông Lê Đức Dũng và những người sáng lập mong muốn làm cầu nối để tư vấn du học nghề Đức và đưa lao động sang làm việc tại Đức theo con đường chính thống.

Người lao động học tập và làm việc tại Đức có cơ hội làm việc lâu dài, ổn định với thu nhập cao so với nhiều nước khác.

Đại diện công ty cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện EUES GROUP khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: MH

Đại diện công ty cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện EUES GROUP khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: MH

Tại buổi lễ khai trương, đại diện Công ty EUES GROUP tại Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Nhật - Giám đốc đại diện EUES GROUP khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và TS. BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chứng kiến lễ cắt băng khai trương Văn phòng Bắc Trung Bộ của Tập đoàn EUES. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và TS. BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chứng kiến lễ cắt băng khai trương Văn phòng Bắc Trung Bộ của Tập đoàn EUES. Ảnh: Mỹ Hà

Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ có địa chỉ 80 - Nguyễn Văn Cừ - thành phố Vinh. Ảnh: MH

Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ có địa chỉ 80 - Nguyễn Văn Cừ - thành phố Vinh. Ảnh: MH

Văn phòng có địa chỉ tại 80 Nguyễn Văn Cừ - thành phố Vinh hoạt động trên các lĩnh vực du học nghề Đức, đào tạo tiếng Đức, làm việc tại Đức và định cư châu Âu.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.