Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Người cao tuổi trong xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 3 huyện: Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Vai trò quan trọng của Hội Người cao tuổi

Thực hiện Nghị định số 45/2010 của Chính phủ về thực hiện thí điểm thành lập Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh, ngày 9/9/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh.

Hiện nay, tổ chức Hội Người cao tuổi tỉnh đã được tổ chức đầy đủ 4 cấp, đã qua 3 kỳ đại hội. Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 bầu Ban Chấp hành gồm 29 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên, tiếp tục đưa phong trào hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện Nghệ An có 21 tổ chức Hội Người cao tuổi cấp huyện, 460 hội cơ sở, 3.871 chi hội. Qua hơn 10 năm thực hiện thí điểm cho thấy, mô hình tổ chức hội người cao tuổi rất phù hợp với yêu cầu phát triển và hệ thống chính trị - xã hội của nước ta hiện nay. Mọi hoạt động của Hội được triển khai thống nhất, đồng bộ 4 cấp, từ tỉnh đến chi hội.

Từ sau khi thành lập Hội, hiệu quả, chất lượng hoạt động được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ Hội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào của Hội. Mặt khác, khẳng định việc kiện toàn mô hình tổ chức Hội đồng bộ, thống nhất, tổ chức Hội Người cao tuổi 4 cấp là phù hợp và rất cần thiết. Vị thế pháp lý của Hội rõ hơn, vai trò tham mưu của tổ chức Hội cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác người cao tuổi chủ động hơn, hiệu quả hơn.

Ông Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Từ khi thành lập, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai đạt được nhiều kết quả thiết thực, các chương trình bảo vệ môi trường, mắt sáng cho người cao tuổi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có hiệu quả, có sức lan toả trong toàn xã hội, được cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Hội Người cao tuổi thực sự là một tổ chức vững mạnh, tập hợp, đoàn kết rộng rãi người cao tuổi với phương châm "sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội".

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An đã trao đổi với đoàn khảo sát xung quanh các vấn đề về mô hình tổ chức; ngân sách hoạt động; tính chất, nhiệm vụ của hội; phương thức hoạt động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước của cấp uỷ, chính quyền với các tổ chức hội; vai trò của Hội Người cao tuổi trong hệ thống tổ chức chính trị - xã hội; cơ sở vật chất cho hội hoạt động...

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thống nhất mô hình để Hội hoạt động hiệu quả hơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Người cao tuổi các cấp hoạt động.

Thể hiện là đến nay, hệ thống tổ chức Hội được phát triển nhanh và rộng khắp; thu hút, tập hợp được nhiều hội viên tham gia; tổ chức được nhiều hoạt động đều đặn, tương đối nề nếp, có hiệu quả. Thành viên của Hội đã thể hiện được vai trò, hình ảnh của mình, cũng như đóng góp tích cực vào các phong trào ở địa phương khá rõ nét. Hội cũng đã tham gia tích cực vào công tác giáo dục, làm tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho rằng, trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Người cao tuổi. Từ đó, thúc đẩy hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ toàn diện của cấp uỷ, chính quyền các cấp để Hội Người cao tuổi hoạt động hiệu quả hơn. Bởi số lượng người cao tuổi ngày càng lớn, đòi hỏi vai trò của Hội, sự quan tâm, lãnh đạo ngày càng cao, trên tinh thần thực chất, hiệu quả, nói đi đôi với làm.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Người cao tuổi hoạt động. Mặt khác, Hội Người cao tuổi cũng cần đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phát triển mạnh mẽ hơn, tổ chức tốt các hoạt động để ngày càng làm rõ nét hơn hình ảnh của Hội tại cơ sở.

Lãnh đạo các ban Đảng tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các ban Đảng tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã trao đổi những nội dung mà đoàn khảo sát quan tâm và cho rằng, trong thời gian tới cần thống nhất mô hình hoạt động của Hội Người cao tuổi trên toàn quốc, qua đó để Hội Người cao tuổi ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và các địa phương.

Đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với hoạt động của Hội Người cao tuổi trong suốt thời gian qua. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của Hội Người cao tuổi các cấp ở Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét.

Trên cơ sở ý kiến của tỉnh Nghệ An, đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo để sớm hoàn thiện Kết luận về việc thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi trên toàn quốc./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.