Khoa Nông Lâm Ngư - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) kỷ niệm 20 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, Khoa Nông Lâm Ngư - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa (2002 - 2022) và 30 năm đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản.

Tham dự sự kiện có đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học Công nghệ địa phương - Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Đại học Vinh qua nhiều thời kỳ cùng đông đảo học viên, sinh viên.

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Tùng Linh

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Tùng Linh

Ngày 17/4/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1715/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Khoa Nông Lâm Ngư, đánh dấu sự kiện đáng nhớ trong lịch sử phát triển của Trường Đại học Vinh đa ngành. Nhằm mục đích tái cấu trúc nhà trường với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm Quốc gia, là thành viên của mạng lưới các Trường Đại học Asean.

Ngày 8/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học ký Quyết định số 565/QĐ-ĐHV về việc thành lập Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trên cơ sở Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh. Đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Khoa Nông Lâm Ngư, cũng như Viện Nông nghiệp và Tài nguyên bây giờ.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh - Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Tùng Linh
Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh - Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Tùng Linh

Trong diễn văn kỷ niệm, Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh - Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) chia sẻ, trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã khẳng định được vai trò cơ sở đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và tài nguyên, môi trường. Đến nay, khoa đã đào tạo được hơn 400 học viên trình độ thạc sĩ và hơn 4.500 sinh viên các ngành đào tạo đại học (hệ chính quy hơn 3.000 sinh viên, hệ vừa làm vừa học và từ xa hơn 1.500 sinh viên). Kết quả khảo sát, đánh giá người học cho thấy đa số các học viên, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định. Viện luôn đề cao, chú trọng đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực

Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh cũng khẳng định tiếp nối truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, xây dựng nên những lớp kỹ sư giỏi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Biết nắm bắt những thời cơ cũng như những thách thức mới để định hướng đầy đủ cho bước phát triển đi lên của Viện nhằm đáp ứng theo tuyên bố chuẩn đầu ra về đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp với tuyên bố “Sứ mạng, Tầm nhìn” của Trường Đại học Vinh “trở thành đại học thông minh, tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045”.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Tùng Linh

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Tùng Linh

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà tập thể Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã gặt hái được, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với viện trong thời gian tới như cần linh hoạt phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng hệ sinh thái "Đổi mới - Sáng tạo"; tăng cường mối quan hệ với các nhà khoa học để hình thành nên các nhóm nghiên cứu liên ngành có đủ tiềm lực nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành nông - lâm - ngư... Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng vui mừng chia sẻ Chính phủ Hàn Quốc và trường đại học đối tác ở Hàn Quốc sẽ tài trợ khoảng 2,2 triệu đô la theo chương trình ODA không hoàn lại cho Viện Nông nghiệp và Tài nguyên phục vụ cho các chương trình phát triển đào tạo chiến lược trong thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lân - Nguyên Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Nông Lâm Ngư xúc động ôn lại kỷ niệm từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Tùng Linh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lân - Nguyên Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Nông Lâm Ngư xúc động ôn lại kỷ niệm từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Tùng Linh

Dịp này, tập thể và 2 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Thừa ủy quyền, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Viện Nông nghiệp và Tài nguyên. Ảnh: Tùng Linh

Thừa ủy quyền, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Viện Nông nghiệp và Tài nguyên. Ảnh: Tùng Linh

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Nông Lâm Ngư, ngày 17/11 vừa qua đã diễn ra Hội thảo khoa học "Nông nghiệp và Tài nguyên trong xu thế chuyển đổi số" và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Vinh và Công ty CP Việt Nam. Ảnh: CSCC

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Nông Lâm Ngư, ngày 17/11 vừa qua đã diễn ra Hội thảo khoa học "Nông nghiệp và Tài nguyên trong xu thế chuyển đổi số" và Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Vinh và Công ty CP Việt Nam. Ảnh: CSCC

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.