Không chỉ là những người gác biển

(Baonghean.vn) - Với 82 km tuyến bờ biển và diện tích vùng biển rộng 4.230 hải lý vuông, Nghệ An có nhiều lợi thế để phát triển nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên với tuyến bờ biển dài và diện tích rộng nên việc phát triển kinh tế biển ở tỉnh ta cũng gắn chặt với tính chất phức tạp của địa bàn. Trong đó, liên quan trực tiếp là chiến lược bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo và công tác đảm bảo an toàn trong đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản. Phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, các cán bộ chiến sĩ biên phòng khu vực ven biển Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng trong thành tích 55 năm chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội biên phòng Nghệ An.

.
Thực hiện: Đào Tuấn - Đức Thiện