Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào, nguyên Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 21/3, tại xã Long Xá (tổng Phù Long xưa - quê hương của đồng chí Lê Xuân Đào), Ban Thường vụ Huyện uỷ Hưng Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào - Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên đầu tiên (1903 – 2023).
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Hưng Nguyên qua các thời kỳ, cùng thân nhân đồng chí Lê Xuân Đào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên trình bày đã nêu bật cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lê Xuân Đào - Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên đầu tiên.

Đồng chí Lê Xuân Đào, tên thật là Lê Mạnh Thân (tên thường gọi là Chắt Lũ), sinh năm Quý Mão (1903) trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Xá, tổng Phù Long, nay là xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Từng theo học xong bậc Sơ học tại trường Pháp - Việt và theo học lớp Nhì Trường Tiểu học Pháp - Việt, năm 15 tuổi, cả mẹ và cha qua đời, Lê Mạnh Thân bỏ dở việc học, làm thuê kiếm tiền nuôi 4 người em.

Năm 20 tuổi, Lê Mạnh Thân xuất dương sang Trại Cày của Đặng Thúc Hứa ở Thái Lan với thẻ căn cước mang tên Lê Xuân Đào để học tập, huấn luyện và sau đó được tổ chức cử về Nghệ Tĩnh gây dựng cơ sở cách mạng, tham gia Đảng Tân Việt.

Khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), hệ thống tổ chức Đảng ở Nghệ Tĩnh nhanh chóng được thành lập, trong đó có chi bộ Trúc - Lam - Giang, gồm 3 người: Lê Xuân Đào, Nguyễn Hữu Nhượng, Nguyễn Thị Phia. Chi bộ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng ở Hưng Nguyên, trong đó có cuộc biểu tình lịch sử ngày 12/9/1930.

Đồng chí Võ Thị Hiền Ly - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Hiền Ly - Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Tháng 10/1930, Phủ ủy lâm thời phủ Hưng Nguyên được thành lập đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Xuân Đào làm Bí thư. Tháng 1/1931, đồng chí được Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Xứ ủy Trung Kỳ và giao giữ chức Trưởng Ban Tài chính. Năm 1932, đồng chí Lê Xuân Đào bị địch vây và giết hại tại chùa Kẻ Trẹ - một địa điểm hoạt động của Xứ uỷ Trung Kỳ (tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên nay).

Hy sinh ở tuổi 29; với gần 10 năm hoạt động cách mạng liên tục, đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Xuân Đào đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khát vọng đấu tranh giành độc lập - tự do cho dân tộc, ấm no - hạnh phúc cho Nhân dân; ý chí kiên trung, bất khuất của người Cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ; dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên.

Ông Lê Văn Minh - cháu nội đồng chí Lê Xuân Đào phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Ông Lê Văn Minh - cháu nội đồng chí Lê Xuân Đào phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào là dịp để Đảng bộ và Nhân dân Hưng Nguyên tri ân những cống hiến, đóng góp của người Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên đối với cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng trên quê hương Xô Viết Hưng Nguyên nói riêng; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi gương các tiền bối cách mạng để tiếp tục nỗ lực, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương Hưng Nguyên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 và là huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gặp gỡ, trao đổi cùng con gái đồng chí Lê Xuân Đào. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gặp gỡ, trao đổi cùng con gái đồng chí Lê Xuân Đào. Ảnh: Mai Hoa

Tại lễ kỷ niệm, đại diện tuổi trẻ huyện Hưng Nguyên, Phó Bí thư Huyện đoàn - Võ Thị Hiền Ly phát biểu: "Thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình và luôn ý thức sâu sắc, mỗi phút giây bình yên được sống, mỗi thành quả mà thế hệ trẻ được thụ hưởng hôm nay đều phải đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh, mất mát lớn lao của của biết bao người con Việt Nam yêu nước, trong đó có đồng chí Lê Xuân Đào".

Tuổi trẻ Hưng Nguyên nguyện ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, trân trọng hòa bình, luôn rèn luyện phấn đấu, sống có bản lĩnh, có văn hóa, có ý thức trách nhiệm với xã hội, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền bối cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân đồng chí Lê Xuân Đào. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân đồng chí Lê Xuân Đào. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện thân nhân gia đình đồng chí Lê Xuân Đào, ông Lê Văn Minh - cháu nội Bí thư Phủ uỷ Hưng Nguyên đã bày tỏ niềm xúc động khi huyện Hưng Nguyên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào; đồng thời khẳng định phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, các thế con cháu đã và đang luôn cố gắng sống, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống yêu nước của ông, cha; góp sức xây dựng quê hương Hưng Nguyên phát triển.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...