Màn rước dâu bằng máy cày ở Nghệ An gây "bão"

Màn rước dâu bằng máy cày ở Nghệ An được dân mạng Việt lược vào danh sách những câu chuyện cuộc sống lý thú, độc đáo nhất thời gian qua.

Mới đây, trên một fanpage dành cho giới trẻ trên mạng xã hội Facebook đã cho đăng tải về một đám cưới với phương tiện rước dâu vô cùng độc đáo tại Nghệ An thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Xem clip màn rước dâu bằng máy cày tại Nghệ An:

.
Theo những hình ảnh trên, cô dâu, chú rể đã dùng xe đạp điện làm phương tiện di chuyển, còn họ hàng hai bên tháp tùng bằng dàn xe máy cày.
 Hình ảnh về màn rước dâu độc của cặp đôi tại Nghệ An.
Hình ảnh về màn rước dâu độc của cặp đôi tại Nghệ An.
Theo tìm hiểu của các "thánh mạng" thì màn rước dâu độc lạ này diễn ra tại xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 3 vừa qua.
Nhân vật chính trong buổi hôn lễ đó là cô dâu Nguyễn Bích Phượng (SN 1996) và chú rể là Ngô Chí Lực (SN 1989).
Có tới 22 chiếc công nông được huy động cho màn rước dâu này.
Có tới 22 chiếc công nông được huy động cho màn rước dâu này.
Màn rước dâu bằng máy cày khiến rất nhiều người tò mò. Người tổ chức đám rước dâu này cho hay, do muốn tạo nên điều gì đó trong ngày trọng đại nên đã gợi ý bạn bè và đưa đến quyết định sử dụng công nông, máy cày làm phương tiện di chuyển từ nhà cô dâu sang nhà chú rể.
Máy cày là nông cụ quen thuộc với những gia đình miền quê và để đám cưới của mình thêm đậm chất, cặp đôi Bích Phượng và Chí Lực đã quyết định thực hiện hành động này.
Đoàn rước dâu thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đoàn rước dâu thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sau khi chứng kiến những bức ảnh về màn rước dâu độc lạ này được chia sẻ rất nhiều thành viên mạng đã gửi lời chúc mừng đến với cô dâu và chú rể. Thành viên Hai Hoang Ho chia sẻ: "Đám cưới này hoành tráng quá! Ý tưởng này rất độc đáo. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc".
Bên cạnh đó cũng rất nhiều thành viên tỏ ra ước muốn về sau đám cưới của mình cũng có điều gì đó độc lạ. Thành viên Ly Ha Minh nói: "Sau này mình cũng muốn làm gì đó lạ lạ trong hôn lễ, nhưng có lẽ không đủ dũng cảm như hai bạn này. Dù sao mọi người đều cảm thấy vui vẻ là được".
 Dùng công nông để rước dâu là một loại hình vô cùng mới.
Dùng công nông để rước dâu là một loại hình vô cùng mới.

Cặp đôi quê Nghệ An tiết lộ, toàn bộ 22 chiếc máy cày rước dâu này đều của bạn bè, hàng xóm mang tới, không phải đi thuê.

Theo kienthuc.net

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.