Muôn vẻ cảm xúc của thí sinh sau kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên được diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, vì thế đã ảnh hưởng ít nhiều đến các thí sinh tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc đa số các thí sinh đều tỏ ra vui vẻ, hài lòng với bài thi.
Mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc ôn tập và thi cử, tuy nhiên, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên, đa phần các thí sinh đều tỏ ra khá hài lòng với bài thi của mình. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc ôn tập và thi cử, tuy nhiên, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào các trường chuyên, đa phần các thí sinh đều tỏ ra khá hài lòng với bài thi của mình. Ảnh: Đức Anh
Sau khi ra khỏi phòng thi các thí sinh đều vui vẻ trao đổi bài cùng bạn bè. Ảnh: Đức Anh
Sau khi ra khỏi phòng thi các thí sinh đều vui vẻ trao đổi bài cùng bạn bè. Ảnh: Đức Anh
Cả gia đinh đều hồi hộp ngóng chờ sỹ tử kết thúc kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Cả gia đinh đều hồi hộp ngóng chờ sỹ tử kết thúc kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Vòng tay của người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh, dẫu kết quả như thế nào đi nữa. Ảnh: Đức Anh.
Vòng tay của người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh, dẫu kết quả như thế nào đi nữa. Ảnh: Đức Anh.
Hai mẹ con tâm đắc với bài thi dù đề không phải là dễ. Ảnh: Đức Anh
Hai mẹ con tâm đắc với bài thi dù đề không phải là dễ. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh chia sẻ niềm vui với bạn bè và người thân. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh chia sẻ niềm vui với bạn bè và người thân. Ảnh: Đức Anh
Buổi thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên kịp thời hỗ trợ các thí sinh giúp các em có một kỳ thi tốt nhất. Sau khi kết thúc môn thi chuyên các sỹ tử đón nhận tình cảm động viên từ các tình nguyện viên. Ảnh: Đức Anh
Buổi thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên kịp thời hỗ trợ các thí sinh giúp các em có một kỳ thi tốt nhất. Sau khi kết thúc môn thi chuyên các sỹ tử đón nhận tình cảm động viên từ các tình nguyện viên. Ảnh: Đức Anh
Mùa thi đã khép lại. Phía trước các thí sinh là cánh cổng trường THPT, dù là học trong ngôi trường nào thì các em vẫn sẽ cố gắng để thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai. Ảnh: Đức Anh.
Mùa thi đã khép lại. Phía trước các thí sinh là cánh cổng trường THPT,  dù là học trong ngôi trường nào thì các em vẫn sẽ cố gắng để thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai. Ảnh: Đức Anh.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.