Trao Bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Năm 2024 phấn đấu thu hút 20 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp Nghệ An năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức vào chiều 29/12 tại TP. Vinh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành, cấp tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành, thị, các trường đại học, cao đẳng nghề, lãnh đạo 98 doanh nghiệp là công ty hạ tầng, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu kinh tế.

bna-dai-dien-cac-so-nganh-du-7319.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Triển khai nhiệm vụ năm của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Ban quản lý) đã chủ động bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và Phương án phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện nên đã đạt được kết quả khá nổi bật.

bna-anh-le-tien-tri-9987.jpg
Đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phát biểu khai mạc chào mừng và giới thiệu tóm tắt kết quả hoạt động nổi bật của ban trong năm 2023 . Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Cửa Lò; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù liên quan đến khu kinh tế, khu công nghiệp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch khu kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban quản lý chủ động phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

bna-cac-nha-dau-tu-doanh-nghiep-du-5240.jpg
Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng và nhà đầu tư tại khu kinh tế dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, về hoạt động xúc tiến đầu tư, ban đã chủ trì tổ chức thành công các hoạt động kết nối và xúc tiến đầu tư cho lãnh đạo tỉnh tại các nước; đồng thời, phối hợp với các đơn vị như: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Hoàng Thịnh Đạt tham mưu cho lãnh đạo tỉnh làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào Nghệ An và các khu công nghiệp trong khu kinh tế.

bna-du-an-luxshera-2-tai-vsip-9720.jpg
Tập đoàn Luxshare ICT triển khai giai đoạn 2 dự án tại KCN VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hải

Kết quả thu hút đầu tư năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, ban cấp mới gồm chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 35 ngàn tỷ đồng; điều chỉnh 56 lượt dự án, trong đó, 18 dự án điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng thêm 6.578,6 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 41.648,3 tỷ đồng, vượt 108% mục tiêu đề ra (mục tiêu năm 2023 thu hút vốn đầu tư 15.000 – 20.000 tỷ đồng) và số vốn đầu tư đăng ký tăng 37,0% so với cùng kỳ năm 2022.

bna-xem-clip-tai-lieu-886.jpg
Các đại biểu, doanh nghiệp theo dõi phim tài liệu về kết quả và hoạt động nổi bật của Khu kinh tế Đông Nam trong năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với tập trung hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; quản lý doanh nghiệp và lao động; cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và huy động các nguồn vốn đầu tư cũng được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp ước đạt 1.687 ngàn tỷ đồng.

Năm 2023 thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có bước tăng trưởng vượt bậc khi lần đầu tiên thu hút FDI nằm trong tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, với 18 dự án cấp mới và 12 dự án tăng vốn. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh gần 1,6 tỷ USD, vượt 219% mục tiêu năm 2023 thu hút vốn đầu tư FDI là 500 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, số vốn đầu tư FDI tăng 77,0%. Ban quản lý tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ thành lập mới 2 khu công nghiệp, với tổng diện tích 834,79 ha là Khu Công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 quy mô 500 ha và Khu Công nghiệp Hoàng Mai II quy mô 334,79 ha. Hiện Ban quản lý đang triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp WHA Industrial Nghệ An 2 (189 ha); Khu Công nghiệp Thọ Lộc B (180 ha); Khu Công nghiệp Nghĩa Đàn (200 ha); tỷ lệ lấp đầy bình quân 7 khu công nghiệp là trên 53%.

bna-tap-doan-juteng-346.jpg
Ông Trình Lập Dục - Chủ tịch Tập đoàn Juteng (Đài Loan) thay mặt cho các doanh nghiệp FDI tại Nghệ An phát biểu tham luận. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh kết quả nổi bật trên, tại hội nghị, Ban quản lý chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ, Ban quản lý phấn đấu năm 2024 thu hút khoảng 20-25 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 15.000 - 20.000 tỷ đồng vào khu kinh tế, trong đó, vốn đầu tư FDI khoảng 700 triệu USD; thành lập mới từ 2-3 khu công nghiệp, với quy mô khoảng 600 ha.

Đại diện một số địa phương, nhà đầu tư đã phát biểu tham luận chia sẻ một số kết quả nổi bật năm 2023, bài học thành công và nêu một số kiến nghị đề xuất, kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

bna-bui-thanh-an-3912.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trong năm 2023 và nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo, ghi nhận nỗ lực cố gắng và kết quả nổi bật trên 9 lĩnh vực mà Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã xuất sắc đạt được trong năm qua. Trên cơ sở nhấn mạnh bối cảnh kinh tế thế giới và yêu cầu thu hút đầu tư trong nước, nhu cầu nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu Ban quản lý cần nỗ lực hơn để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2024.

bna-bk-anh-tri-8305.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo nhiệm vụ của ban và thu hút đầu tư năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải
bna-khen-tap-the-9695.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể lao động xuất sắc giai đoạn 2022-2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông nam. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2024, ban tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: chủ động chuẩn bị ngày càng tốt hơn yêu cầu "5 sẵn sàng” của tỉnh, nhằm thu hút đầu tư; hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024; đồng thời, triển khai có hiệu quả, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, như công tác lập quy hoạch phân khu các khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, đảm bảo mặt bằng sạch; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số; đảm bảo nguồn nhân lực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

bna-khen-doanh-nhan-1776.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 nhà đầu tư, doanh nhân trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Nghệ An năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải

Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư các khu công nghiệp mới như WHA 2, Thọ Lộc 2... đảm bảo quỹ đất khu công nghiệp rộng lớn hơn nữa. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp mới chuẩn bị đi vào hoạt động. Các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thị liên quan phối hợp giải quyết.

tin mới

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.