Nam sinh trường làng vượt khó đạt thành tích học tập đáng nể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Nguyễn Mạnh Giang có chiều cao thật ấn tượng, em cao gần 1,9 m. Thành tích học tập của cậu học trò lớp 12 T1 Trường THPT Đô Lương 1 cũng rất tốt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, em đạt tổng điểm 52,7 xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Từ Quốc lộ 7 thuộc địa bàn xã Thịnh Sơn - Đô Lương, rẽ vào một con đường nhỏ, đi qua kênh Đào gần 1km, nhà của ông bà nội Nguyễn Mạnh Giang nằm ngay triền làng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua, Nguyễn Mạnh Giang đạt 52,7 điểm, xếp thứ 4 toàn tỉnh, trong đó môn Toán 9, Lý 9, Hóa 9,75, Sinh 9,25, Văn 7,5, Tiếng Anh 8,2. Điểm xét tuyển Đại học 3 môn: Toán, Lý, Hóa đạt 27,75 điểm. Nguyễn Mạnh Giang đậu vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Hóa.

Đạt được kết quả học tập như trên là cả một nỗ lực rất lớn của Nguyễn Mạnh Giang. Bởi em chịu sự thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, năm 2011, khi em mới hơn 4 tuổi, bố và mẹ em đã để lại em và 2 em gái sinh đôi cho ông bà nội nuôi. Kể từ ngày đó, em cùng 2 em gái của mình sống cùng ông bà nội.

Cuộc sống thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của bố mẹ, nhưng Nguyễn Mạnh Giang và 2 em gái đã chịu khó học tập. Bà Hoàng Thị Việt - 76 tuổi, bà nội của Giang chia sẻ: “Thiếu vắng bố mẹ từ nhỏ, nhưng Giang rất ngoan, luôn nghe lời chỉ bảo của ông bà, chăm học, chăm làm”.

Nguyễn Mạnh Giang giúp ông bà chăn nuôi gia cầm. Ảnh Ngọc Phương
Nguyễn Mạnh Giang giúp ông bà chăn nuôi gia cầm. Ảnh Ngọc Phương

Bên ấm nước chè xanh rót mời khách, ông Nguyễn Hoàng Hải - 78 tuổi, ông nội của Giang thổ lộ: “Đã 11 năm nay, các cháu nhà tôi không được gặp bố mẹ, chúng tôi cũng già cả rồi, nhưng vì thương các cháu nên chúng tôi cố gắng nuôi các cháu ăn học, cuộc sống hiện nay khá vất vả. Cả 3 cháu đều học giỏi, nhất là cháu Giang, còn 2 em gái của cháu cũng học rất giỏi, đợt rồi chúng bàn nhau vào học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện cho đỡ tốn tiền của ông bà, nghĩ mà thương…”.

Trong khi ông, bà kể chuyện, Giang và 2 em gái Nguyễn Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Phương Vi cặm cụi nấu bữa ăn trưa. Rồi 2 em gái của Giang lấy ra một tập giấy khen của 3 anh em, tự tin giới thiệu bảng thành tích của anh trai mình.

Thành tích học tập của Giang thật đáng khâm phục, từ cấp 1, 5 năm liền đều đạt học sinh giỏi của trường, luôn là cháu ngoan Bác Hồ, sở thích học của em là các môn Tự nhiên. Lên cấp 2, suốt 4 năm liên tục đạt học sinh giỏi trường và huyện, đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi. Học cấp 3 ở Trường THPT Đô Lương 1, lớp 10 đạt học sinh giỏi toàn diện, lớp 11 đạt giải nhất học sinh giỏi môn Hóa. Lớp 12 đạt giải Nhì môn Hóa và Sinh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nguyễn Mạnh Giang cùng thầy Trần Tuấn Anh - giáo viên dạy Hóa Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Ngọc Phương

Nguyễn Mạnh Giang cùng thầy Trần Tuấn Anh - giáo viên dạy Hóa Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Ngọc Phương

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, Giang cho biết: “Bản thân em tự học ở nhà, không đi học thêm. Thời gian em học ở nhà từ 7 giờ đến 12 giờ. Để học tốt, em học chắc lý thuyết, đọc kỹ sách giáo khoa, ghi chú những kiến thức chính. Thường xuyên làm các đề lý thuyết để nhớ kỹ hơn. Em thường xuyên sưu tầm trên mạng các dạng bài tập khác nhau để luyện. Lúc làm bài tập cần đọc kỹ đề, tóm tắt đề, định hướng cách giải.

Ngoài học tập tốt, Giang còn chăm chỉ phụ giúp ông bà nội từ công việc ngoài đồng, cuốc đất làm vườn, chăn nuôi lợn, gia cầm. Em không ngại khó, ngại khổ bất cứ công việc gì. Bởi Giang luôn tâm niệm, ông bà tuổi đã cao, bản thân mình phải giúp đỡ ông bà. Bố mẹ thì chưa biết lúc nào mới trở về nhà.

Nói về Giang, em Ngô Minh Quân - lớp trưởng 12T1 cho hay, bạn Giang hay giúp đỡ bạn bè trong học tập. Bạn ấy luôn là tấm gương về học tập cho các bạn trong lớp noi theo.

Thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên chủ nhiệm dạy bộ môn Hóa, khi nhắc đến Nguyễn Mạnh Giang, thầy luôn dành tình cảm đặc biệt với cậu học trò chăm ngoan học giỏi này. “Gia đình em Giang có hoàn cảnh đặc biệt, bản thân Giang có ý thức học tập rất tốt, rất thông minh. Giang có khả năng tính nhẩm rất nhanh, có những bài mới chỉ đọc số liệu, Giang đã có đáp án ngay. Đặc biệt em có khả năng học tốt đều tất cả các môn. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn quan tâm, định hướng để em phát huy tối đa năng lực của mình”.

Với thành tích đạt điểm cao và xếp thứ 4 toàn tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Mạnh Giang đã không phụ công chăm sóc của ông bà nội và các thầy cô giáo. Em đã góp thêm niềm vui cho mái trường THPT Đô Lương 1, mái trường giàu truyền thống trong học tập và giảng dạy./.

tin mới

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.

Nhân viên

Chật vật như... nhân viên trường học

(Baonghean.vn) - Những người làm công tác y tế, thư viện, kế toán được gọi chung là nhân viên trường học. Họ được ví như những người thầm lặng gánh vác nhiều công việc khác nhau. Nhiều người trong số đó phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa phù hợp.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều thay đổi về số môn thi, nội dung đề thi. Chính vì thế, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo sớm công bố đề thi minh họa các môn thi sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà trường tổ chức dạy học và ôn thi phù hợp.

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Lớp 12

Sớm điều chỉnh để thích ứng với các kỳ thi tuyển sinh vào đại học theo chương trình mới

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai ở bậc trung học phổ thông, chương trình mới và việc thay đổi phương thức thi đã làm thay đổi khá nhiều về cách lựa chọn môn học, môn thi của học sinh ở các trường. Sự thay đổi này cũng buộc các trường phải thích ứng, dù còn rất nhiều khó khăn.